UNRWA xác nhận không được Mỹ cung cấp tiền trong năm 2018

Theo người phát ngôn UNRWA, 7 tháng qua UNRWA đã tìm kiếm nguồn tài trợ mới và huy động được 238 triệu USD từ Ả Rập Saudi, UAE, Thổ Nhỹ Kỳ và Nga... Tuy nhiên, ngân sách 2018 vẫn thiếu 217 triệu USD.
UNRWA xác nhận không được Mỹ cung cấp tiền trong năm 2018 ảnh 1 Người dân Palestine chuyển lương thực cứu trợ bên ngoài trung tâm phân phối lương thực của Liên hợp quốc tại Gaza ngày 15/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) ngày 29/8 xác nhận Mỹ sẽ không cấp bất kỳ khoản tiền nào cho cơ quan này trong năm nay. Thay vào đó Saudi Arabia, Các Tiểu vương Quốc Arab thống nhất (UAE), Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tài trợ một phần ngân sách bị thiếu hụt.

Trước đó, ngày 28/8, truyền thông đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định ngừng hỗ trợ UNRWA khoản tiền khoảng 350 triệu USD/năm cho ngân sách thường niên hơn 1 tỷ USD của cơ quan này.

[Mỹ cắt giảm tiền viện trợ để gây sức ép đối với Palestine]

Người phát ngôn UNRWA Christopher Gunness cho biết cơ quan này đã bắt đầu tìm kiếm những nguồn tài trợ khác và chỉ trong 7 tháng qua đã huy động được 238 triệu USD, trong đó 50 triệu USD từ Saudi Arabia, 50 triệu USD từ UAE, và một số nước như Thổ Nhĩ Kỳ và Nga cũng rất hào phóng.

Tuy nhiên, ngân sách của cơ quan này vẫn thiếu hụt 217 triệu USD trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục