UNWTO: Hoạt động du lịch có thể giảm tới 30% do dịch COVID-19

UNWTO cho biết lượng khách du lịch giảm sẽ dẫn đến tổn thất ước tính 300-450 tỷ USD cho hoạt động du lịch quốc tế, tương đương gần 1/3 trong số 1.500 tỷ USD mà ngành này thu được vào năm 2019.
UNWTO: Hoạt động du lịch có thể giảm tới 30% do dịch COVID-19 ảnh 1Khách du lịch đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi thăm quan Nhà thờ lớn Duomo tại Milan, Italy ngày 24/2/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) ngày 27/3 cho biết lượng khách du lịch quốc tế ước tính sẽ giảm 20-30% vào năm 2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó đẩy hàng triệu người làm việc trong ngành này vào tình trạng rủi ro cao.

Con số ước tính trên đã được điều chỉnh giảm mạnh hơn dự báo được đưa ra vào đầu tháng này. Khi đó, UNWTO dự báo mức giảm chỉ từ 1-3%. Để so sánh, lượng khách du lịch quốc tế chỉ giảm 4% trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008-2009. Còn trong năm 2003 khi bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) làm 774 người thiệt mạng, con số trên cũng chỉ lùi 0,4%.

Trong thông báo, UNWTO cho biết lượng khách du lịch giảm sẽ dẫn đến tổn thất ước tính 300-450 tỷ USD cho hoạt động du lịch quốc tế, tương đương gần 1/3 trong số 1.500 tỷ USD mà ngành này thu được vào năm 2019.

[Ngành du lịch và hàng không thế giới bị thiệt hại nặng do COVID-19]

Tổng Thư ký UNWTO, ông Zurab Pololikashvili, cho biết du lịch là một trong những ngành chịu tác động nặng nề nhất từ dịch COVID-19 so với các lĩnh vực kinh tế khác. Ông nói thêm rằng hàng triệu việc làm trong ngành du lịch đang có nguy cơ bị mất đi.

Hồi đầu năm nay, UNWTO đã dự báo rằng hoạt động du lịch quốc tế sẽ tăng trưởng 3-4%. Nhưng dự báo lạc quan này sau đó đã phải nhường chỗ cho những ước tính u ám hơn do dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu.

Nhiều quốc gia đã áp đặt các hạn chế đi lại và nhiều hãng hàng không phải ngừng các tuyến bay khi các chính phủ trên khắp thế giới nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 24.000 người trên toàn thế giới./.

Các địa danh trên thế giới vắng bóng người do dịch bệnh:

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục