"Uống" hơn 144.000 lít xăng dầu, lĩnh 12 năm tù

Lợi dụng sơ hở, thủ kho của Công ty Công trình công cộng quận 1 đã chiếm đoạt 128.500 lít dầu DO và 15.600 lít xăng, trị giá 1,82 tỉ đồng.
Ngày 22/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi (sinh năm 1968) về vụ chiếm đoạt một số lượng lớn xăng dầu của Công ty Công trình công cộng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Chi 12 năm tù về tội “tham ô tài sản” và buộc Chi phải bồi hoàn giá trị số xăng dầu mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Công trình công cộng, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp nhà nước, có nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác đô thị, quản lý mạng lưới nhà vệ sinh công cộng và bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước.

Để thực hiện nhiệm vụ, công ty đã ký với các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, mỗi lần mua 30.000 lít dầu DO và xăng và gửi tại kho của chính các doanh nghiệp bán xăng dầu để cung ứng dần cho đội xe của công ty. Khi xuất hết số lượng 30.000 lít xăng dầu cho mỗi lần mua, hai bên đều có biên bản đối chiếu.

Nguyễn Thị Mỹ Chi là thủ kho của Công ty Công trình công cộng quận 1. Phát hiện sổ theo dõi xuất kho của Chi so với sổ sách của kế toán kho có dư một lượng dầu DO 30.000 lít, Chi liền nảy ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 1/2008 đến tháng 5/2009, Chi đã tự ý viết 1.446 “phiếu nhận xăng dầu” rồi ký giả chữ ký tài xế công ty, lấy xăng rồi đem bán lại cho bà Trương Thị Thanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thạnh Xuân và nhân viên Cửa hàng xăng dầu Phạm Hồng Thái với tổng số 128.500 lít dầu DO và 15.600 lít xăng, trị giá 1,82 tỉ đồng.

Để “bỏ túi” được số tiền này, Chi đã lập phiếu quyết toán giả chữ ký tài xế, giả chữ ký của Lâm Kiết Thành (nhân viên chịu trách nhiệm lập phiếu quyết toán công ty) để trình cho anh Hà Tôn Tuấn Hiệp (Trưởng phòng vật tư) và Ban Giám đốc công ty duyệt.

Đối với Trương Thị Thanh và một số nhân viên Cửa hàng xăng dầu Phạm Hồng Thái, do mua xăng dầu của Chi nhưng lại không biết đó là số xăng dầu do Chi chiếm đoạt từ Công ty Công trình công cộng quận 1 nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Ông Hà Tôn Tuấn Hiệp và ông Trần Mạnh Cường, Phó Giám đốc Công ty Công trình công cộng quận 1, do không phát hiện được việc Chi ký giả chữ ký tài xế nên để Chi chiếm đoạt xăng, dầu với số lượng lớn, tuy nhiên cũng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quá trình vụ việc bị phát hiện, Nguyễn Thị Mỹ Chi đã nộp khắc phục hậu quả 1,52 tỉ đồng./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục