Uống rượu không rõ nguồn gốc, ít nhất 17 nông dân Ấn Độ tử vong

Gần 100 người ở Ấn Độ đã uống loại rượu không rõ nguồn gốc trong ngày 21/2 và nhiều trường hợp bị ngộ độc phải nhập viện, trong đó ít nhất 17 người tử vong.
Uống rượu không rõ nguồn gốc, ít nhất 17 nông dân Ấn Độ tử vong ảnh 1Nông dân đồn điền chè ở Ấn Độ. (Nguồn: Representational)

Ít nhất 17 nông dân làm việc tại một đồn điền chè ở Ấn Độ đã tử vong do uống rượu không rõ nguồn gốc. Ngoài ra, hơn 40 người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời nghị sỹ địa phương Mrinal Saikia cho biết gần 100 người đã uống loại rượu nói trên trong ngày 21/2 và nhiều trường hợp bị ngộ độc phải nhập viện.

[Ít nhất 99 người tử vong do uống rượu lậu tại miền Bắc Ấn Độ]

Trong số các nạn nhân tử vong có 7 phụ nữ làm việc tại đồn điền ở bang Assam, miền Đông Bắc, cách thành phố lớn nhất bang này Guwahati 310 km.

Trong khi đó, bác sỹ Dilip Rajbnonshi tại bệnh viện thành phố Golaghat xác nhận các trường hợp tử vong đều là do rượu giả. Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy 2 tuần sau vụ ngộ độc rượu không rõ nguồn gốc tương tự cũng tại Ấn Độ, khiến hơn 100 người tử vong.

Các vụ tử vong do ngộ độc rượu giả, rượu lậu rẻ tiền thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục