Uống rượu nhiều có thể gây loạn nhịp tim

Với những phụ nữ trung niên khỏe mạnh thì 2 ly rượu mỗi ngày không phải là quá sức và chẳng ảnh hưởng gì tới hoạt động của tim. Tuy nhiên, nếu uống quá hạn mức này, trái tim của bạn sẽ có vấn đề, cụ thể là bị loạn nhịp, làm tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Với những phụ nữ trung niên khỏe mạnh thì 2 ly rượu mỗi ngày không phải là quá sức và chẳng ảnh hưởng gì tới hoạt động của tim. Tuy nhiên, nếu uống quá hạn mức này, trái tim của bạn sẽ có vấn đề, cụ thể là bị loạn nhịp, làm tăng nguy cơ bị đột quỵ.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Thụy Điển, được công bố trên Tạp chí Hiệp hội y khoa Mỹ (JAMA) ngày 3/12.

Tiến sĩ Christine Albert, thuộc Đại học Y khoa Harvard (Harvard Medical School), cho biết, tham gia công trình kéo dài 12 năm này có 34.715 phụ nữ Mỹ từ 45 tuổi trở lên và hoàn toàn khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy một lượng rượu vừa phải, hợp lý - 2 ly/ngày - hoàn toàn không gây nguy cơ mắc bệnh tim ở những đối tượng trên.

Tuy nhiên, với những người uống từ 2 ly rượu mỗi ngày trở lên, thì nguy cơ bị loạn nhịp tim cao gấp 1,6 lần so với những phụ nữ không uống chút rượu nào.

So với nam giới, tửu lượng của phái yếu kém hơn, nên nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch khi uống nhiều rượu ở nữ giới cũng cao hơn. Đối với các quý ông, lượng rượu được các nhà khoa học cho là ''nguy hiểm'', có thể gây chứng loạn nhịp tim, là từ 3 ly mỗi ngày trở lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục