Uống rượu tăng ung thư

Uống rượu tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Đàn ông uống quá nhiều rượu ở mức 4 chai/ngày trở lên và ít nhất 5 ngày/tuần thì nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp đôi.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học California được đăng tải trên tạp chí "Ung thư", đàn ông uống rượu quá nhiều làm tăng nguy cơ bị mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt.
 
Dược chất "finastoride" được bán ngoài thị trường dưới các tên như Proscar, Propecia, Fincar, Finpecia, Finax, Finast, Finara, Finalo, Prosteride, Gefina, Appecia... tuy có làm giảm 43% nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt ở những người không uống rượu hoặc uống vừa phải, nhưng dường như không có tác dụng đối với những người uống quá nhiều rượu.
 
Các nhà khoa học nhận thấy rằng đàn ông nếu uống quá nhiều ở mức 4 chai mỗi ngày trở lên và ít nhất 5 ngày mỗi tuần thì nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao gấp đôi so với những người không uống./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục