Uruguay xem xét dự luật cho phép bắn hạ máy bay đe dọa an ninh

Ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Uruguay thông báo sẽ trình Quốc hội dự luật cho phép bắn hạ máy bay vi phạm không phận và đe dọa an ninh nước này.

Ngày 14/1, Bộ Quốc phòng Uruguay thông báo sẽ trình Quốc hội dự luật cho phép bắn hạ máy bay vi phạm không phận và đe dọa an ninh nước này.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Eleuterio Fernández Huidobro, dự luật đã được thảo luận xong và trước đây, trong Quy định hàng không quốc gia, việc bắn hạ máy bay cũng được đề cập đến nhưng chỉ trong trường hợp tự vệ trước sự tấn công của nước ngoài và không được phép với những trường hợp như vận chuyển và buôn bán ma túy trái phép.

Dự luật mới sẽ cho phép quân đội làm việc này, song để được bắn hạ máy bay bị tình nghi vận chuyển ma túy cần có sự đồng ý của Tổng thống.

Hiện nay tại Nam Mỹ, các nước như Colombia, Brazil, Venezuela, Bolivia và gần đây nhất là Peru cũng đã cho phép bắn hạ các máy bay tình nghi chuyên chở ma túy.

Thời gian qua, việc các băng đảng tội phạm tại Nam Mỹ sử dụng máy bay nhỏ vận chuyển ma túy trái phép tại khu vực biên giới các nước đã trở nên rất thông dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục