US Open 2015: Thua ngược Fognini, Nadal dừng chân ở vòng 3

Sau 5 set đấu căng thẳng, kịch tính ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng, Rafael Nadal đã chấp nhận thua Fabio Fognini với tỷ số chung cuộc 2-3.
US Open 2015: Thua ngược Fognini, Nadal dừng chân ở vòng 3 ảnh 1Rafael Nadal ngậm ngùi chấp nhận thất bại trước Fabio Fognini. (Ảnh: Getty)

Sau 5 set đấu căng thẳng, kịch tính ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng, Rafael Nadal đã chấp nhận thua Fabio Fognini với tỷ số chung cuộc 2-3 (6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 4-6) trong trận đấu kết thúc sáng 5/9 và bị loại khỏi giải đấu này.

Fognini, 28 tuổi, đã nhập cuộc rất quyết tâm và tạo ra không ít trở ngại cho cựu số một thế giới người Tây Ban Nha. Nadal đã phòng ngự rất tốt và thắng 2 set đầu tiên với các tỷ số 6-3, 6-4. Tuy nhiên, từ set 3 trở đi, Fognini tấn công quyết liệt, chủ động lên lưới đến 52 lần và giành tận 39 điểm. Tay vợt người Italy thắng liên tiếp 3 set còn lại (6-4, 6-3, 6-4) để đi tiếp vào vòng 4.

Bị loại khỏi US Open, đây là lần đầu tiên sau 10 năm Nadal không giành được Grand Slam nào trong một năm.

Phát biểu sau trận đấu, Nadal khẳng định: “Fognini đã chơi tuyệt vời. Tôi không hài lòng với phong độ của mình trong ngày hôm nay, nhưng chuyện đã rồi và đành phải chấp nhận thất bại.”

Còn người chiến thắng Fognini dường như vẫn chưa tin vào sự thật: “Tôi đã làm nên điều không tưởng trong trận đấu hôm nay. Một chiến thắng rất đặc biệt.”

Theo lịch thi đấu, ở vòng 4, Fognini sẽ chạm trán một tay vợt người Tây Ban Nha khác là Feliciano Lopez, người vừa loại hạt giống số 10 Milos Raonic (Canada) với tỷ số 3-0 (6-2, 7-6, 6-3).

Cũng trong sáng 5/9, tay vợt số một thế giới Novak Djokovic cũng lọt vào vòng 4 sau khi đánh bại tay vợt người Italy Andreas Seppi với tỷ số là 3-0 và tỷ số các set là 6-4, 7-5, 7-5.

Seppi, 31 tuổi, đã thua Djokovic trận thứ 11 liên tiếp, và chỉ cầm cự được trong 2 giờ 30 phút. Đây cũng là trận thắng thứ 30 liên tiếp của Djokovic trước các tay vợt mang quốc tịch Italy.

Thắng trận này, Djokovic sẽ gặp hạt giống số 14 David Goffin của Bỉ.

Ở giải đơn nữ, chị em nhà Williams của Mỹ đều giành chiến thắng. Venus Williams đã giành chiến thắng 6-3, 6-4 trước đối thủ 18 tuổi người Thụy Sĩ để lọt vào vòng 4. Đây vốn là cuộc đối đầu giữa tay vợt già nhất và tay vợt trẻ nhất ở vòng 3 giải đơn nữ. Ở vòng 4, Venus sẽ gặp Anett Kontaveit của Estonia.

Trong khi đó, cô em Serena Williams đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-6, 7-5, 6-0 trước đồng hương Bethanie Mattek Sands. Serena, sẽ tròn 34 tuổi vào ngày 26/9 tới đây, hiện là tay vợt nữ số một thế giới và đã giành tổng cộng 21 danh hiệu Grand Slam đơn nữ.

Trong năm 2015, Serena đã vô địch Australia mở rộng, Pháp mở rộng và Wimbledon. Nếu vô địch Mỹ mở rộng, Serena sẽ trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử giành trọn bộ 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm. Trước đó, Maureen Connolly (1953), Margaret Court (1970) và Steffi Graf (1988) đã lập được kỳ tích này.

Đối thủ của Serena ở vòng 4 là một tay vợt đồng hương khác, Madison Keys, năm nay 20 tuổi. Nếu cùng vượt qua vòng 4, hai chị em nhà Williams sẽ gặp nhau ở vòng Tứ kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục