US Open 2019: Nadal vào tứ kết, số 1 thế giới 'nếm trái đắng'

Sau Roger Federer, Rafael Nadal cũng đã thẳng tiến vào vòng tứ kết US Open 2019, trong khi đương kim vô địch đơn nữ Naomi Osaka đã phải dừng cuộc chơi.
Rafael Nadal vào tứ kết US Open 2019. (Nguồn: Getty Images)
Rafael Nadal vào tứ kết US Open 2019. (Nguồn: Getty Images)

Rafael Nadal đã ghi tên mình vào vòng tứ kết US Open 2019 sau khi có chiến thắng 6-3, 3-6, 6-1 và 6-2 trước Marin Cilic ở vòng 4.

Đây cũng là lần thứ 9 "ông Vua sân đất nện" góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Đối thủ của Nadal ở vòng tứ kết sẽ là Diego Schwartzman - tay vợt đã loại Alexander Zverev sau màn ngược dòng với tỷ số 3-6, 6-2, 6-4 và 6-3.

Trước cuộc chạm trán này, Nadal đang có thành tích đối đầu vượt trội trước Schwartzman với 7 chiến thắng tuyệt đối.

[US Open 2019: Novak Djokovic bỏ cuộc, Federer tốc hành vào tứ kết]

Gael Monfils cũng thẳng tiến vào tứ kết sau chiến thắng dễ dàng 6-1, 6-2 và 6-2 trước Pablo Andujar, đồng hương của Rafael Nadal.

Tại tứ kết, Monfils sẽ đối đầu với hạt giống số 20 người Italy Matteo Berrettini.

US Open 2019: Nadal vào tứ kết, số 1 thế giới 'nếm trái đắng' ảnh 1Naomi Osaka trở thành cựu vô địch US Open. (Nguồn: Guardian)

Trong khi đó, ở nội dung đơn nữ, nhà đương kim vô địch Naomi Osaka đã phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi sau thất bại 5-7 và 4-6 trước Belinda Bencic.

Đây là lần thứ tư liên tiếp tay vợt số 1 thế giới người Nhật Bản phải "nếm trái đắng" trước Belinda Bencic.

Cùng với Belinda Bencic, vòng tứ kết đơn nữ còn có sự góp mặt của nhiều tay vợt đáng chú ý khác như Serena Williams, Elina Svitolina và Johanna Konta.

Như vậy, tại giải đấu năm nay, hai nhà đương kim vô địch là Novak Djokovic (đơn nam) và Naomi Osaka (nữ) đều đã bị loại ở vòng 4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục