US Open Series 2009: Cuộc chiến Mỹ-Nga

Quần vợt xứ sở bạch dương đang có cơ hội lớn để đăng quang Rogers Cup nhưng thách thức của họ là hạt giống số 2 Serena Williams.
Chiếm tới 3 trong số 4 đại diện ở vòng bán kết Rogers Cup, quần vợt xứ sở bạch dương đang có cơ hội rất lớn để đăng quang. Nhưng thách thức duy nhất và lớn nhất của họ là Serena Williams, hạt giống số 2 ở giải đấu này.

Thách thức từ Serena Williams

Việc Dinara Safina bị loại sớm từ vòng hai Rogers Cup rõ ràng là một động lực rất lớn đối với Serena Williams, tay vợt đang rất nỗ lực để đòi lại ngôi số một thế giới. Và quyết tâm ấy tiếp tục được thể hiện khi cô chỉ mất có 57 phút để đè bẹp Lucie Safarova 6-3, 6-2 ở vòng tứ kết.

Kể từ sau khi đăng quang tại Wimbledon, Serena đã khiến những khán giả quần vợt Mỹ lo lắng thực sự vì bị loại rất sớm ở Stanford (tứ kết) và Cincinnati (vòng 3). Nhưng bây giờ cô em gái nhà Williams đang có cơ hội để lấy lại tinh thần bằng một chức vô địch.

Tại trận bán kết diễn ra rạng sáng 23/8, Serena tái ngộ Dementieva đối thủ mà cô từng đánh bại ở bán kết Wimbledon hồi tháng trước.

Ở Rogers Cup năm nay, tay vợt 28 tuổi người Nga này thi đấu khá chật vật, và chiến thắng 6-7 (3), 6-1, 6-3 trước Samantha Stosur ở tứ kết là một minh chứng. Trong 3 trận đấu ở Toronto, có tới hai trận, Dementieva phải thi đấu với 3 set.

Nhưng cho dù Dementieva thắng hay thua Serena thì quần vợt Nga cũng chắc chắn sẽ có một đại diện ở chung kết bởi trận bán kết thứ hai là cuộc chiến nội bộ của xứ sở bạch dương. Sharapova vẫn đang quyết tâm trở lại đỉnh cao bằng cách đánh bại Radwanska 6-2, 7-6. Điều đáng khen với Masha là ý chí tuyệt vời của cô khi đã bị đối phương dẫn 5-2 ở set thứ hai.

Phẩm chất ấy chắc chắn phải được phát huy ở bán kết bởi người đồng hương của Sharapova là Kleybanova cũng rất mạnh mẽ về ý chí. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Jelena Jankovic, tay vợt hạng 36 thế giới này đã trải qua một cuộc marathon thể lực kéo dài 3 giờ 16 phút trước khi giành chiến thắng 6-7 (6), 7-6 (2), 6-2.

"Hội nghị thượng đỉnh" ở Cincinnati

Tuần trước, khán giả tại Montreal đã được chứng kiến màn hội tụ của 8 tay vợt hàng đầu thế giới ở vòng tứ kết (lần đầu tiên trong lịch sử). Nhưng ngay sau đó, cả Federer (1) và Nadal (2) đều bị loại.

Còn ở Cincinnati Masters, một kịch bản tương tự đã được lặp lại khi vòng bán kết quy tụ “bộ tứ siêu đẳng” Federer (1), Nadal (2), Murray (3) và Djokovic (4).

Mặc dù đang xếp thứ hai thế giới, nhưng tại Cincinnati, Murray chỉ là hạt giống số 3. Nhưng điều đó chẳng khiến tay vợt này phải suy nghĩ nhiều bằng việc làm thế nào để đánh bại Federer ở vòng bán kết.

Mặc dù từng đánh bại Federer ở 6 trong 8 lần chạm trán, song phong độ hiện tại của Murray chưa thể khiến người hâm mộ xứ sương mù yên tâm.

Trước một Beneteau yếu hơn hẳn, Murray đã phải khá khó khăn mới có thể giành thắng lợi 4-6, 6-3, 6-1. Ngược lại, Federer không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lleyton Hewitt với tỷ số 6-3, 6-4.

Trận bán kết thứ hai sẽ là cuộc đối đầu quen thuộc giữa Nadal và Djokovic. Trước Tomas Berdych, Nadal đã thi đấu khá thuyết phục để giành thắng lợi 6-4, 7-5.

Cũng với tỷ số ấy, Djokovic vượt qua đối thủ người Pháp Gilles Simon. Đây sẽ là lần chạm trán thứ 5 trong năm nay và thứ 19 tổng cộng giữa Nadal và Djokovic. Hiện Nadal đang dẫn 14-4./.
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục