US Open: Tay vợt 17 tuổi lập kỳ tích, Nole "đại chiến" Murray

Đánh bại Jelena Jankovic 7-6, 6-3, Belinda Bencic, tay vợt 17 tuổi người Thụy sỹ đã chính thức trở thành tay vợt trẻ nhất giành vé vào vòng tứ kết US Open kể từ năm 1997.
US Open: Tay vợt 17 tuổi lập kỳ tích, Nole "đại chiến" Murray ảnh 1Belinda Bencic thăng hoa. (Nguồn: Getty Images)

Đánh bại Jelena Jankovic 7-6, 6-3, Belinda Bencic, tay vợt 17 tuổi người Thụy sỹ đã chính thức trở thành tay vợt trẻ nhất giành vé vào vòng tứ kết US Open kể từ năm 1997 do Martina Hingis lập nên - thời điểm mà Bencic chỉ là một đứa trẻ chỉ mới 6 tháng tuổi.

Trước Jankovic, tay vợt người Thụy sỹ này cũng đã khiến Kurumi Nara (hạt giống số 31) và Angelique Kerber (6) phải ôm hận.

 

"Tôi nghĩ rằng cô ấy đả phải chịu rất nhiều áp lực và buộc phải giành chiến thắng trước tôi. Trong khi đó, tôi bước vào trận đấu này với một tâm lý thoải mái," Bencic chia sẻ sau chiến thắng.

Tay vợt 17 tuổi này cũng tiết lộ, cô đã nhận được lời khuyên từ Hingis về lối chơi của Jankovic. "Hingis đã đưa ra những lời khuyên cho tôi trước trận đấu. Chính những lời khuyên đó giúp tôi thi đấu tự tin và làm chủ được trận đấu khi khắc chế được những tình huống đánh bóng của đối phương."
 
Với chiến thắng trước Jelena, Belinda Bencic cũng đã trở thành tay vợt trẻ tuổi nhất giành vé vào tứ kết một giải Grand Slam, kể từ khi Nicole Vaidisova làm được điều đó tại giải Roland Garros 2006.
 
Tại vòng tứ kết, Belinda Bencic sẽ đối đầu với Peng Shuai, tay vợt người Trung Quốc cũng đang thi đấu rất ấn tượng tại US Open năm nay.
 
Như vậy, tốp 10 nội dung đơn nữ US Open 2014 hiện tại chỉ còn đúng hai tay vợt là Serena Williams và Caroline Wozniacki. Tay vợt người Mỹ đã ghi tên mình vào tứ kết sau khi có chiến thắng nhẹ nhàng 6-3, 6-3 trước Kaia Kanepi, trong khi Wozniacki đánh bại Maria Sharapova.

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic và Andy Murray sẽ đầu nhau tại vòng tứ kết. Tại vòng 4, Djokovic đã không quá khó khăn để vượt qua đối thủ người Philipp Kohlschreiber 6-1, 7-5, 6-4 tại vòng 4, trong khi Murray vượt qua Tsonga 7-5, 7-5, 6-4.
 
Với Djokovic, đây là lần thứ 22 liên tiếp anh giành quyền vào chơi vòng đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất ở các giải Grand Slam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục