Usain Bolt lên kế hoạch trở thành cầu thủ bóng đá

Huyền thoại điền kinh Usain Bolt tuyên bố sau khi chia tay với đường chạy, anh sẽ bắt đầu sự nghiệp làm cầu thủ bóng đá.
Ngày 24/10, huyền thoại điền kinh Usain Bolt, người đang giữ các kỷ lục thế giới cự ly 100 mét và 200 mét nam, tuyên bố sau khi chia tay với đường chạy, anh sẵn sàng bắt đầu một sự nghiệp mới trên thảm cỏ xanh.

Bolt dự tính sẽ kết thúc sự nghiệp điền kinh của mình sau Olympic Rio de Janeiro 2016. Khi đó, ở tuổi 30, khởi đầu cho một sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp có vẻ quá muộn.

Tuy nhiên, ngôi sao này lại rất tự tin: "Tôi yêu bóng đá. Tôi đã từng tham gia các trận từ thiện. Đôi lúc tôi thực sự muốn thử làm cầu thủ chuyên nghiệp. Sau Olympic 2016, tôi sẽ thử xem mình có thể làm được điều đó không. Tôi nghĩ tài năng bóng đá của mình không tồi chút nào."

Nếu Bolt thực sự đến với bóng đá, tốc độ và thể lực của anh là những ưu điểm thuận lợi. Cộng thêm danh tiếng trong làng thể thao thế giới, "Tia chớp" hẳn sẽ được không ít câu lạc bộ chào mời.

Người hâm mộ bóng đá cũng đã rất quen với hình ảnh Bolt trên các khán đài. Ngôi sao điền kinh này là cổ động viên trung thành của Manchester United, không ít lần tới dự khán các trận đấu quan trọng của "Quỷ Đỏ."

Trong khi chờ đợi chứng kiến "Tia chớp" trên sân cỏ, làng điền kinh vẫn còn 4 năm thưởng thức tài nghệ của Bolt. Sau khi chinh phục thành công các huy chương vàng ở Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic London 2012, Bolt đang hy vọng lập được "hat-trick" ngoạn mục ở Olympic Rio de Janeiro.

Không những thế, "Tia chớp" còn muốn thi đấu thêm cả nội dung nhảy xa tại Thế vận hội 4 năm tới. Mặc dù vậy, kế hoạch này còn cần được thảo luận kỹ lưỡng giữa Bolt và huấn luyện viên bởi những lo ngại tập luyện nhảy xa có thể gây vấn đề không nhỏ cho đầu gối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục