Usain Bolt, Serena Williams xuất sắc nhất 2009

"Tia chớp" Usain Bolt và tay vợt nữ Serena Williams được tôn vinh là vận động viên xuất sắc nhất năm 2009 tại lễ trao giải Laureus Award.
Laureus Award được xem như giải Oscar thể thao nhằm tôn vinh các nhân vật xuất sắc, có nhiều đóng góp cho nền thể thao thế giới trong năm.

Hôm qua 11/3, lễ trao giải đã được diễn ra ở Abu Dhabi (UAE), với tâm điểm là sự đăng quang của Usain Bolt và Serena Williams.

Đây là lần thứ hai liên tiếp, “tia chớp” Usain Bolt giành được vinh dự này. Trong năm 2009 vừa qua, vận động viên chạy nước rút người Jamaica này đã giành 3 huy chương vàng ở giải vô địch điền kinh thế giới.

Không những vậy, anh còn lập kỷ lục thế giới ở những cự ly vàng 100m (9”58) và 200m (19”19) để tiếp tục với biệt hiệu Người đàn ông nhanh nhất hành tinh.

Bằng những thành tích nổi bật như thế, Bolt đã vượt qua một loạt những đối thủ nặng ký như tay vợt số một thế giới Roger Federer, Quả bóng vàng FIFA Lionel Messi, nhà vô địch Tour de France 2009 Alberto Contador, Kỷ lục gia bảy lần vô địch Motor Grand Prix Valentino Rossi, và vận động viên đường dài nổi tiếng Kenenisa Bekele.

Về phía nữ, vinh dự đã được trao cho tay vợt nổi tiếng Serena Williams sau khi cô giành được hai chức vô địch Grand Slam ở Australia mở rộng và Wimbledon để trở lại ngôi hậu WTA đầy thuyết phục.

Mới đây, tay vợt này đã bảo vệ thành công chức vô địch Australia mở rộng sau khi hạ Justine Henin ở chung kết. Giống như Usain Bolt, đây cũng không phải lần đầu tiên Serena được Laureus tôn vinh.

Hồi năm 2003, Serena đã từng một lần nhận được vinh dự này, nhờ chiến tích giành 3/4 Grand Slam trong năm. Tại lễ bầu chọn năm nay, Serena đã vượt qua năm ứng cử viên khác là Pellegrini, Steffen (bơi lội), Shelly-Ann Fraser (chạy nước rút), Sanya Richard (chạy trung bình) và Lindsey Vonn (trượt tuyết).

Môn quần vợt còn có một đại diện khác đăng quang ở lễ trao giải năm nay. Đó là Kim Clijsters với danh hiệu "Sự trở lại của năm." Cô gái vàng của quần vợt Bỉ đã viết nên một câu chuyện thần tiên ở New York với chức vô địch Mỹ mở rộng dù mới tái xuất sau hai năm dành thời gian lấy chồng và sinh con.

Đua xe Công thức một cũng đóng góp hai giải thưởng cho "Đội tuyển xuất sắc nhất" (Brawn GP) và "Hiện tượng của năm" (Jenson Button).
 Các giải thưởng được trao

Nam vận động viên của năm: Usain Bolt (Jamaica, điền kinh)
Nữ vận động viên của năm: Serena Williams (Mỹ, quần vợt)
Đội tuyển của năm: Brawn GP (Anh, F1)
Hiện tượng của năm: Jenson Button (Anh, F1)
Sự trở lại ấn tượng nhất: Kim Clijsters (Bỉ, quần vợt)
Nhân vật thể thao khuyết tật của năm: Natalie Du Toit (Nam Phi, bơi)
Nhân vật thể thao mạo hiểm của năm: Stephanie Gilmore (Australia, lướt sóng
)
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục