Ưu tiên phát triển hạ tầng đô thị, đào tạo nhân lực

Từ ngày 22 – 24/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp cùng Asia Society và báo The Wall Street Journal Asia đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 với chủ đề “Nhận dạng các thách thức của châu Á và vai trò mới của Việt Nam”.

Từ ngày 22 – 24/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp cùng Asia Society và báo The Wall Street Journal Asia đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp châu Á lần thứ 19 với chủ đề “Nhận dạng các thách thức của châu Á và vai trò mới của Việt Nam”.

Tham dự hội nghị có gần 1.100 đại biểu gồm quan chức Chính phủ, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, các cơ quan truyền thông Việt Nam và nhiều nước châu Á - Thái Bình Dương, cùng một số tổ chức quốc tế.

Là đô thị lớn nhất Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các thành phố lớn tại các nước đang phát triển châu Á  đang phải đối mặt với áp lực lớn về cải thiện và phát triển hạ tầng đô thị nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hồ Chí Minh thừa nhận thực trạng cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố hiện còn nhiều yếu kém, chưa đáp ứng nhu cầu hiện tại lẫn trong tương lai gần. Các yếu kém thể hiện rõ về hạ tầng giao thông, quy hoạch đô thị, công tác chỉnh trang đô thị.

Theo ông Lê Hoàng Quân, ưu tiên hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh là xử lý hạ tầng giao thông với việc đầu tư rất lớn từ ngân sách. Tuy nhiên, để đáp ứng đủ cho việc cải thiện hạ tầng cơ sở cần phải huy động tất cả các nguồn lực tham gia, trong đó nguồn vốn đầu tư nước ngoài là rất quan trọng.

Cùng với phát triển hạ tầng đô thị, ông Lê Hoàng Quân cũng biết vấn đề phát triển nguồn nhân lực, chất lượng là rất cần thiết.

Giám đốc điều hành khu vực châu Á – Thái Bình Dương Đại học quốc tế Laureate, Michael Mann, cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam cũng cho rằng, nếu thực hiện tốt về đào tạo đại học và sau đại học sẽ giúp Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn, điều mà nhiều nước châu Á đã thành công.

Khẳng định tăng cường hợp tác giáo dục đại học với các đối tác quốc tế là mục tiêu lớn của ngành Giáo dục đào tạo Việt Nam, ông Hoàng Ngọc Vinh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Việt Nam đã hợp tác với Đức thành lập trường Đại học quốc tế Việt – Đức và trong thời gian tới sẽ tiếp tục thành lập các trường đại học quốc tế từ hợp tác với Hoa Kỳ, Nga, Pháp.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục