Ủy ban bầu cử Ấn Độ ấn định thời điểm bầu cử tổng thống

Cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 17/7, trong đó tiến trình đề cử sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 và công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào ngày 20/7 tại New Delhi.
Ủy ban bầu cử Ấn Độ ấn định thời điểm bầu cử tổng thống ảnh 1Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 7/6 tuyên bố cuộc bầu cử tổng thống ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 17/7, trong đó tiến trình đề cử sẽ bắt đầu từ ngày 14/6.

Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành vào ngày 20/7 tại New Delhi, nơi tập trung các hòm phiếu.

[Tổng thống Ấn Độ muốn "sửa chữa" mối quan hệ với Nga]

Hiện cả Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA) cầm quyền và phe đối lập ở Ấn Độ vẫn chưa công khai ứng cử viên tổng thống của mình.

Trong khi liên minh cầm quyền nhiều khả năng sẽ công bố đề cử của mình trong vài ngày tới thì phe đối lập lại đang tìm cách đoàn kết tất cả các đảng không nằm trong NDA theo một cương lĩnh chung để đưa ra một ứng cử viên nhận được sự đồng thuận cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Theo kế hoạch, ngày 28/6 sẽ là ngày cuối cùng để các đảng của Ấn Độ đề cử các ứng cử viên cho chức tổng thống trong khi các ứng cử viên có thể rút lui khỏi cuộc bầu cử cho tới ngày 1/7 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục