Ủy ban bầu cử của CPC bác khiếu nại của phe đối lập

Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã bác các khiếu nại của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia đối lập về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa V vừa qua.
Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) đã bác các khiếu nại của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập về kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa V hôm 28/7 vừa qua mà chiến thắng thuộc về đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen.
 
Trước đó, ngày 14/8, đảng CNRP của thủ lĩnh đối lập Sam Rainsy đệ trình 17 khiếu nại lên NEC phản đối kết quả bầu cử sơ bộ, cho rằng có những "bất thường" trong danh sách cử tri và gian lận phiếu bầu.
 
Tuy nhiên, Tổng Thư ký NEC Tep Nytha trong cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với Tân Hoa xã ngày 17/8 cho biết NEC đã bác 13 khiếu nại vì nguyên đơn không có bằng chứng cụ thể. NEC cũng đã tiến hành các phiên điều trần về 4 khiếu nại để xác minh số phiếu ở bốn tỉnh nhưng kết quả bầu cử không hề thay đổi.
 
Theo ông Tep Nytha, đảng đối lập có quyền kháng cáo quyết định của NEC lên Hội đồng Hiến pháp trong vòng 72 tiếng, và nếu phe đối lập kháng cáo thì kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 8/9 tới. Kuy Bunroeun, một quan chức CNRP ngày 17/8 nói rằng họ sẽ kháng cáo lên Hội đồng Hiến pháp.
 
Ngày 12/8 vừa qua, NEC đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa V, theo đó CPP cầm quyền giành được nhiều phiếu nhất còn CNRP đối lập đứng thứ hai.
 
Thông báo của NEC cho biết cụ thể, CPP giành được 3.236.009 phiếu bầu, tiếp đó là CNRP giành được 2.945.676 phiếu bầu, số phiếu còn lại thuộc về 6 đảng khác tham gia tranh cử lần này.

NEC chưa công bố số ghế cụ thể mỗi đảng giành được. Theo tính toán của CPP, đảng này sẽ giành được 68 ghế trong 123 ghế Quốc hội trong khi CNRP có 55 ghế còn lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục