Ủy ban bầu cử Libya công bố kết quả cuộc bầu quốc hội

Theo Ủy ban bầu cử Libya, cuộc bầu cử đã bầu được 188 ghế trong tổng số 200 ghế tại Quốc hội mới, cơ quan thay thế Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC).
Ủy ban bầu cử Libya công bố kết quả cuộc bầu quốc hội ảnh 1Các cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Tripoli ngày 25/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/7, Ủy ban bầu cử Libya đã công bố kết quả của cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức hồi cuối tháng Sáu.

Theo ủy ban trên, cuộc bầu cử đã bầu được 188 ghế trong tổng số 200 ghế tại Quốc hội mới, cơ quan thay thế Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC). Còn lại 12 ghế bị bỏ trống do tình trạng tẩy chay bầu cử hoặc mất an ninh tại một số đơn vị bỏ phiếu.

Đã có 1.714 ứng cử viên đăng ký tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, do các đảng chính trị không được phép đề cử ứng viên theo luật bầu cử mới. Hiện Quốc hội mới của Libya chưa ấn định thời điểm diễn ra phiên họp đầu tiên.

Trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 25/6 vừa qua, chỉ có 42% trong tổng số 1,5 triệu cử tri đăng ký đi bỏ phiếu. Con số đăng ký này thấp hơn rất nhiều so với cuộc bầu cử năm 2012 - cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên ở Libya trong vòng 40 năm, với 2,8 triệu cử tri đăng ký.

Cuộc bầu cử được xem là sự kiện trọng đại quyết định tương lai của Libya và được kỳ vọng có thể chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài kể từ khi nhà lãnh đạo M. Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Tuy nhiên, trong bối cảnh chính trị bất ổn, Libya cũng phải chật vật đối phó với các nhóm vũ trang và các tay súng bộ lạc.

Ngày 21/7, 16 người đã thiệt mạng, chủ yếu là binh sỹ chính phủ, và 81 người bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội Libya và các tay súng Hồi giáo ở Benghazi, miền Đông Libya. Theo các nguồn tin y tế và quân sự, giao tranh bùng phát sau khi một nhóm tay súng tấn công một doanh trại quân đội ở Benghazi, sát hại năm binh sỹ.

Trong khi đó, giao tranh tại sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với hàng loạt vụ đấu súng giữa nhóm vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch, sau khi mọi nỗ lực ngừng bắn đều thất bại.

Theo Bộ Giao thông Libya, một máy bay Airbus A330 của hãng hàng không nhà nước Afriqiyah Airways đã bị phá hủy.

Trong khi đó, Bộ Y tế Libya xác nhận 47 người đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh xảy ra hồi cuối tuần qua tại sân bay Tripoli./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục