Ủy ban bầu cử Myanmar kêu gọi quan sát viên hành xử đúng mực

Ủy ban bầu cử Myanmar khẳng định cơ quan này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo nguyên tắc minh bạch và dân chủ, do đó yêu cầu các nhà ngoại giao và quan sát viên quốc tế hành xử đúng mực.
Ủy ban bầu cử Myanmar kêu gọi quan sát viên hành xử đúng mực ảnh 1Các quan sát viên thuộc EU kiểm tra hòm phiếu tại một điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar ngày 30/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (MUEC) ngày 2/11 đã ra tuyên bố kêu gọi các quan sát viên quốc tế tuân thủ Quy tắc ứng xử của MUEC và luật pháp hiện hành của Myanmar để tránh tác động tiêu cực đến kết quả cuộc bầu cử ngày 8/11 tới ở nước này.

MUEC khẳng định cơ quan này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo nguyên tắc minh bạch và dân chủ, do đó yêu cầu các nhà ngoại giao và quan sát viên quốc tế kiềm chế hành động được cho là mang tính thiên vị cho bất cứ lực lượng chính trị nào, ảnh hưởng đến tiêu chí bầu cử tự do và công bằng.

Theo MUEC, có hơn 10.500 quan sát viên bầu cử quốc tế và trong nước theo dõi cuộc bầu cử lịch sử này ở Myanmar.

MUEC đã cấp thẻ cho 470 nhà ngoại giao của 32 nước, 465 nhân viên của 6 tổ chức giám sát bầu cử quốc tế, 183 nhân viên của 9 tổ chức hỗ trợ bầu cử và 9.406 nhân viên của các tổ chức giám sát bầu cử trong nước.

Ngoài ra, sẽ có hơn 290 nhà báo từ 45 cơ quan báo chí nước ngoài đến đưa tin về cuộc bầu cử này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục