Ủy ban châu Âu đề cao tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh cần trao cơ hội cho chủ nghĩa đa phương bởi đó là "con đường hướng tới tương lai."
Ủy ban châu Âu đề cao tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker. (Nguồn: Sky News)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh cần trao cơ hội cho chủ nghĩa đa phương bởi đó là "con đường hướng tới tương lai."

Phát biểu ngày 23/9 trong cuộc họp báo chung với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York, Mỹ, ông Juncker nhấn mạnh việc tiếp cận đa phương chưa đi đến hồi kết và cần phải duy trì cơ chế này.

Theo Chủ tịch EC, đây là cơ hội duy nhất để định hình tương lai toàn cầu theo cách có thể chấp nhận được đối với mọi quốc gia. Ông Juncker khẳng định không hoan nghênh cách tiếp cận đơn phương. Tuy không đề cập đến Mỹ, song nhà ngoại giao châu Âu lưu ý rằng một số thành viên của Liên hợp quốc đang thúc đẩy xu hướng này.

Ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Liên minh châu Âu (EU) đối với Liên hợp quốc, khẳng định tổ chức này là nền tảng của chủ nghĩa đa phương.

Về phần mình, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Guterres khẳng định EU là đối tác mẫu mực của Liên hợp quốc. Ông nhấn mạnh hai bên cùng chia sẻ những quan ngại và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, trật tự quốc tế dựa trên các nguyên tắc.

Theo ông Guterres, Liên hợp quốc và EU đang hợp tác nhằm đảm bảo hòa bình, an ninh, sự phát triển bền vững và bảo vệ cũng như thúc đẩy quyền con người. Ông nhấn mạnh mối quan ngại về biến đổi khí hậu trong bối cảnh tình trạng này đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn và cần ưu tiên giải quyết ở cấp độ toàn cầu.

[Trung Quốc: Hành động thương mại đơn phương không giải quyết vấn đề]

Tổng Thư ký cũng đề cao sự hỗ trợ của EU trong việc cải tổ tổ chức đa phương này, cũng như ủng hộ các chiến dịch của Liên hợp quốc trên khắp thế giới liên quan đến vấn đề nhân đạo, phát triển, an ninh và hòa bình.

Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker cùng Đại diện cấp cao về an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đang có chuyến công du tới Mỹ để tham dự kỳ họp cấp cao thường niên Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 73./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục