Ủy ban châu Âu phản đối việc "bán" quốc tịch EU

Liên quan đến sáng kiến của quốc đảo Malta muốn cấp hộ chiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài giàu có,  EC cho rằng quy chế công dân EU "không phải là thứ để bán."

Ngày 15/1, Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra quan điểm rằng quy chế công dân Liên minh châu Âu (EU) "không phải là thứ để bán" sau tranh cãi liên quan đến một sáng kiến của quốc đảo Malta muốn cấp hộ chiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài giàu có.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp, Ủy viên phụ trách vấn đề tư pháp của EU Viviane Reding cho rằng việc cấp quốc tịch của một nước thành viên EU đồng nghĩa với việc cấp quốc tịch EU, đi kèm với nhiều quyền hạn theo đó.

Bà Reding nhấn mạnh các nước thành viên EU chỉ nên cấp quốc tịch cho những người có "mối liên hệ và quan hệ thực sự" với quốc gia đó.

Bà cũng cho hay cơ quan chấp hành của EU đang theo dõi sát sao các quốc gia thành viên có ý định cấp quốc tịch cho các nhà đầu tư, đặc biệt là Malta.

Cũng trong phiên tranh luận về vấn đề này, một số thành viên Nghị viện châu Âu đã phản đối việc "đặt giá" đối với quyền công dân châu Âu.

Nghị sỹ người Pháp Marie-Christine Vergiat cho rằng việc mua bán quốc tịch sẽ khuyến khích hoạt động rửa tiền.

Dự kiến, một nghị quyết về vấn đề "bán" quyền công dân EU sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại EP vào ngày 16/1.

Dự án quốc tịch Malta, do Thủ tướng nước này Joseph Muscat đề xuất, sẽ cấp hộ chiếu Malta cho những người nước ngoài sẵn sàng đầu tư 1,15 triệu euro (1,5 triệu USD) vào nước này.

Hiện Bồ Đào Nha, Latvia, Cyprus và Anh cũng có kế hoạch cấp quyền cư trú cho những nhà đầu tư nước ngoài nếu họ thể hiện sự hào phóng về tài chính./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục