Ủy ban châu Âu quan ngại về khả năng thanh toán nợ của Ukraine

Do lo ngại khả năng thanh toán nợ của Ukraine, Ủy ban châu Âu (EC) đang chặn khoản vay trị giá 1,5 tỷ euro dành cho nước này và muốn giá trị tài sản thế chấp phải bằng 70% tổng số tiền cho vay.
Ủy ban châu Âu quan ngại về khả năng thanh toán nợ của Ukraine ảnh 1Ngân hàng Trung ương Ukraine. (Nguồn: Euractiv)

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên ngày 7/7 cho biết Tiểu ban ngân sách của Ủy ban châu Âu (EC) đang chặn khoản vay trị giá 1,5 tỷ euro (1,52 tỷ USD) dành cho Ukraine do lo ngại khả năng thanh toán nợ của nước này.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), tổ chức cho vay của Liên minh châu Âu (EU), đã đề xuất một khoản vay cho Kiev. Thông thường, EC đảm bảo các khoản cho vay của EIB đối với các đối tác bên ngoài EU, thường với mức đảm bảo 9% tổng giá trị cho vay.

Trong trường hợp của Ukraine, EC muốn giá trị tài sản thế chấp phải bằng 70% tổng số tiền cho vay.

Một người phát ngôn của EC cho biết EU cần đảm bảo có thể bù đắp những tổn thất nếu Ukraine vỡ nợ.

[Tổ chức S&P tiếp tục hạ xếp hạng mức nợ công của Ukraine]

Hiện EC đang tìm kiếm các giải pháp thay thế, chủ yếu liên quan đến việc phân chia rủi ro từ khoản cho vay này.

Ngày 4/7 vừa qua, phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine ở miền Nam Thụy Sĩ, Thủ tướng Ukraine, ông Denys Shmyhal, cho biết số tiền để tái thiết nước này ước tính khoảng 750 tỷ USD và nguồn lực chủ yếu cho nỗ lực này là những tài sản của Nga bị phong tỏa ở nước ngoài.

Theo Thủ tướng Ukraine, những thiệt hại trực tiếp về cơ sở hạ tầng do cuộc xung đột hiện nay ở nước này ước tính đã lên tới hơn 100 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục