Ủy ban chung Campuchia-Thái Lan sẽ họp tại Thái Lan

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết nước này đã chấp thuận đề nghị của Thái Lan tiến hành cuộc họp của Ủy ban chung Campuchia-Thái Lan về phân định biên giới trên bộ.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết nước này đã chấp thuận đề nghị của Thái Lan tiến hành cuộc họp của Ủy ban chung Campuchia-Thái Lan về phân định biên giới trên bộ.

Cuộc họp sẽ diễn ra trong năm ngày, từ ngày 10 đến 14/11 tại Thái Lan.

Đoàn Campuchia sẽ do ông Var Kim Hong, Bộ trưởng cấp cao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia đặc trách giải quyết những tranh chấp biên giới, dẫn đầu.

Phát biểu trước đó, ông Var Kim Hong cho biết các cuộc đàm phán về giải quyết tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan sẽ phải dựa trên cơ sở các công ước đã có giữa Pháp và Xiêm vào các năm 1904, 1907, 1908 và dựa trên các bản đồ về Đông Dương mà Thái Lan và Campuchia hiện lưu giữ.

Ông nêu rõ cuộc họp sắp tới sẽ chỉ tập trung đàm phán việc điều tra và phân định biên giới trên cơ sở bản ghi nhớ (MoU) năm 2000 và bàn thảo việc thành lập một nhóm làm việc phối hợp lâm thời để xem xét các khu vực biên giới tranh chấp, trong đó có khu vực đền Preah Vihear. Kết quả đánh giá đạt được tại cuộc họp sẽ được trình lên kỳ họp tới của Ủy ban biên giới chung hai nước xem xét và có quyết định cụ thể.

Kể từ khi căng thẳng biên giới giữa hai quốc gia láng giềng này nổ ra hồi tháng 7, Thái Lan và Campuchia đã tiến hành 4 cuộc gặp song phương, tuy nhiên đều không đạt được kết quả cụ để giải quyết cốt lõi của vấn đề, mà chỉ giúp làm dịu tình căng thẳng sau mỗi lần bùng phát./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục