Ủy ban điều tra Liên hợp quốc: Nga đứng sau vụ tấn công ở Idlib

Theo các nhà điều tra tội ác chiến tranh Liên hợp quốc, một máy bay Nga được cho là đứng sau vụ không kích đẫm máu hồi tháng 11/2017, ở tỉnh Iblib của Syria khiến 84 người thiệt mạng.
Ủy ban điều tra Liên hợp quốc: Nga đứng sau vụ tấn công ở Idlib ảnh 1Một vụ không kích ở Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, các nhà điều tra tội ác chiến tranh của Liên hợp quốc cho biết, một máy bay Nga được cho là đứng sau một vụ không kích đẫm máu hồi tháng 11/2017 tại khu chợ thuộc tỉnh Iblib của Syria, khiến 84 người thiệt mạng và 150 người bị thương.

Vụ tấn công kiểu này có thể bị coi là tội ác chiến tranh.

Những phát hiện trên đã được Ủy ban Điều tra về Syria của L​iên hợp quốc công bố vào ngày 6/3.

[Hạ viện Nga phê chuẩn thỏa thuận mở rộng căn cứ hải quân tại Syria]

Đây là lần đầu tiên ủy ban này quy trách nhiệm về cái chết của người dân tại Syria cho Nga.

Báo cáo cho biết, "tất cả thông tin hiện có" đều chỉ ra rằng một máy bay Nga đã thực hiện vụ không kích ngày 13/11/2017 nhằm vào một khu chợ, được bao quanh bởi những ngôi nhà và một chốt cảnh sát do các phiến quân được phương Tây hậu thuẫn kiểm soát, ở thị trấn Atarib, tỉnh Idlib, miền Bắc Syria.

Theo ủy ban được thành lập hơn 6 năm nay nhằm dẫn chứng những vi phạm nhân quyền của bất kỳ bên nào trong cuộc chiến tại Syria này, máy bay tiến hành vụ không kích trên đã cất cánh từ căn cứ Hmeimin, căn cứ không quân ở Syria do các lực lượng Nga quản lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục