Ủy ban Đoàn kết Công giáo mừng Giáng sinh 2009

Năm qua, người Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực, tham gia tích cực và hiệu quả vào công tác từ thiện.
Chiều 18/12, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ Mừng Thiên Chúa giáng sinh năm 2009.

Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khẳng định năm 2009 là năm đầu tiên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thực hiện nghị quyết đổi mới trong Đại hội đại biểu “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ V.

Năm vừa qua, người Công giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là tham gia tích cực và có hiệu quả cao trong công tác từ thiện, bác ái xã hội, nâng cao dân trí vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Ủy ban cũng đã và đang nỗ lực gây dựng quỹ “Vì trẻ em khuyết tật” để giúp đỡ những em nhỏ có tật nguyền vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam Vũ Trọng Kim đã tặng quà và gửi tới toàn thể các vị linh mục, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam những lời chúc tốt đẹp nhất trong tinh thần đoàn kết đồng hành cùng dân tộc.

Ông Vũ Trọng Kim cũng đề nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và phát huy những thành quả trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; phát huy tính tự chủ trong việc chủ động tổ chức triển khai các hoạt động tại Trung ương và các cấp tỉnh, thành phố.

Ủy ban đoàn kết Công giáo các cấp nên tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền, giải thích và vận động đồng bào Công giáo trong khắp mọi miền Tổ quốc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chương trình hành động do Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra.

Cũng nhân dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã có Thư mừng Giáng sinh gửi lời cầu chúc an lành, thánh đức với niềm tin và hi vọng cuộc sống ấm no, hạnh phúc tới toàn thể cộng đồng dân Chúa trong cả nước./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục