Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gặp mặt mừng Giáng sinh

Chiều 17/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng Lễ Chúa Giáng sinh năm 2013.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gặp mặt mừng Giáng sinh ảnh 1Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ tặng hoa chúc mừng đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chiều 17/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng Lễ Chúa Giáng sinh năm 2013.

Các đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội và nhiều tôn giáo khác cùng dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Nguyễn Công Danh đã gửi lời chúc bình an và hiệp nhất đến đồng bào công giáo cả nước, kêu gọi mọi thành phần dân Chúa Việt Nam nỗ lực dấn thân hơn nữa trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và Giáo hội, tiếp tục góp phần hiện thực hóa Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980 “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào,” đó cũng là tích cực thực hiện Huấn từ của Đức Giáo hoàng Benedict XVI “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.”

Trong thư chúc mừng Giáng sinh năm 2013, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh mỗi mùa Giáng sinh về lại nhắc mọi người canh tân đổi mới tâm hồn để sống thánh thiện hơn, làm nhiều việc lành hơn và mong muốn đồng bào lương giáo cả nước tích cực lập nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, từ thiện xã hội, giáo dục, y tế, phúc âm hóa đời sống gia đình.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tin tưởng người công giáo Việt Nam dù ở bất cứ nơi nào và làm bất cứ việc gì cũng luôn cố gắng góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Gửi lời chúc mừng an lành, hạnh phúc tới các linh mục, các vị tu sỹ trong dịp lễ Giáng sinh, ghi nhận những đóng góp của Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam thời gian qua, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp tiếp tục duy trì tốt những phong trào đã và đang được phát động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa vai trò gắn kết giữa đạo với đời, khuyến khích giáo dân thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, lời nhắn nhủ của Giáo hoàng Benedict XVI cũng như sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010, đoàn kết chung sức, chung lòng cùng đồng bào cả nước xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục