Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gặp mặt mừng lễ Giáng sinh

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2014 và đón mừng năm mới 2015.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gặp mặt mừng lễ Giáng sinh ảnh 1Không khí đón Giáng sinh tại Buôn Mê Thuột. Ảnh minh họa. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 17/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức gặp mặt thân mật mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2014 và đón mừng năm mới 2015. Các đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành và các chức sắc tôn giáo bạn cùng dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh đã gửi lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, thánh thiện, một năm mới hạnh phúc tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và đồng bào công giáo cả nước.

Đây là dịp để mỗi người gửi trao cho nhau lời chúc bình an, những bức thư thăm hỏi, những cánh thiệp chứa đầy tình yêu thương, hòa chung niềm vui với ý niệm cầu mong cho hòa bình thế giới.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ cố gắng đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho đồng bào công giáo nói riêng và cho toàn xã hội Việt Nam nói chung.

Trong thư chúc mừng Giáng sinh năm 2014, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh với châm ngôn hợp tác, đồng hành, chia sẻ trong tinh thần “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, năm qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, gắn với đường hướng mục vụ năm 2014 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “Phúc âm hóa đời sống gia đình”.

Năm 2015, kỷ niệm 50 năm Sắc lệnh Truyền giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các địa phương cần cụ thể hóa các phong trào thi đua gắn kết với phong trào thi đua tại các xứ, họ đạo. Mỗi người công giáo cần tích cực lập nhiều thành tích trong phát triển kinh tế, từ thiện xã hội, giáo dục, y tế.

Trao tặng lẵng hoa tươi thắm chia sẻ niềm vui đón mừng lễ Thiên Chúa giáng sinh của đồng bào công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành tới các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và toàn thể đồng bào Kitô hữu trong cả nước.

Ông Lê Bá Trình khẳng định là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, đồng bào công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội-văn hóa, giữ vững quốc phòng-an ninh, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông tin tưởng các chức sắc, tu sỹ, đồng bào công giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, “sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc”, thực hiện phát biểu của Giáo hoàng Francis “Người công giáo Việt Nam phải là công dân tốt. Người công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người công giáo phải đồng hành cùng dân tộc xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục