Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ coi Triều Tiên là nước bảo trợ khủng bố

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 16/6 đã thông qua dự luật đề nghị đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố, cùng với Iran, Sudan và Syria.
Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ coi Triều Tiên là nước bảo trợ khủng bố ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un thị sát vụ bắn thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm tại một địa điểm ở Triều Tiên. (Nguồn: Reuter/TTXVN)

Hãng AP đưa tin Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 16/6 đã thông qua dự luật đề nghị đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nước bảo trợ khủng bố, cùng với Iran, Sudan và Syria.

Triều Tiên đã được đưa ra khỏi danh sách trên hồi năm 2008 nhằm tạo thuận lợi cho lộ trình thương lượng giải trừ quân bị để đổi lấy viện trợ vốn đổ vỡ ngay sau đó.

Dự luật trên kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá xem những hành động chủ ý của Triều Tiên có cấu thành hành vi hỗ trợ khủng bố quốc tế hay không.

Những hành động đó bao gồm ám sát các nhân vật bất đồng chính kiến và bán vũ khí cho các nhóm phiến quân. Tuy nhiên, dự luật trên vẫn cần phải được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục