Ủy ban hỗn hợp VN-Brazil họp phiên đầu tiên

Ngày 12/5, phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Brazil đã diễn ra tại Brasília, thủ đô Brazil, nhằm trao đổi ý kiến về nhiều lĩnh vực với mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brazil trong khuôn khổ đối tác toàn diện.

Ngày 12/5, phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Brazil đã diễn ra tại Brasília, thủ đô Brazil, nhằm trao đổi ý kiến về nhiều lĩnh vực với mục tiêu phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Brazil trong khuôn khổ đối tác toàn diện.

Trưởng đoàn Việt Nam Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công Thương, và Trưởng đoàn Brazil Roberto Jaguaribe, Đại sứ, Thứ trưởng phụ trách châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Trung Đông thuộc Bộ Ngoại giao, đã cùng chủ trì phiên họp.

Về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, hai bên đã xác định các cơ hội đầu tư và thương mại lớn trong một loạt lĩnh vực gồm hàng không, thịt và thịt bò, hàng thủ công, xây dựng dân dụng, đồ gia dụng, thiết bị tin học, điện tử, công nghiệp thực phẩm, giấy, thủy sản, công nghiệp hóa chất, sản phẩm y tế, viễn thông, công nghiệp giải trí và dệt may.

Hai bên cũng nhấn mạnh các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng như thủy điện, dầu khí, năng lượng sinh khối mới, năng lượng gió và năng lượng nguyên tử. Hai bên đã thảo luận khả năng đàm phán, ký kết Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, cùng xúc tiến các hoạt động thương mại và đầu tư song phương.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Hiệp định hợp tác văn hóa và Bản Ghi nhớ về hợp tác thể thao đã ký năm 2002 và 2008, đồng thời thúc đẩy đàm phán để ký Hiệp định hợp tác du lịch trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Việt Nam sẽ tổ chức "Tuần Việt Nam tại Brazil" trong năm 2009. Phía Brazil cũng có kế hoạch tổ chức một số hoạt động tương tự tại Hà Nội. Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy hợp tác về môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, xử lý môi trường trong khai thác khoáng sản.

Hai bên khuyến khích các doanh nghiệp của hai nước hợp tác trong lĩnh vực thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, tìm hiểu khả năng xuất khẩu sản phẩm thiết bị xây dựng, thiết bị cơ điện tử phục vụ cho các ngành chế tạo máy, xây dựng, giao thông và tự động hóa trong công nghiệp.

Tại phiên họp, Việt Nam đã đề nghị phía Brazil hỗ trợ đào tạo tiếng Bồ Đào Nha cho Việt Nam. Hai bên cũng thảo luận cơ hội hợp tác và nhất trí thảo luận chi tiết hơn về các lĩnh vực như lao động, y tế, môi trường, xây dựng, an ninh quốc phòng, khoa học-công nghệ, du lịch.

Nhân dịp này, phía Việt Nam đã đề nghị phía Brazil công nhận quy chế nền kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam. Phía Brazil hứa sẽ xem xét tích cực và sớm trả lời về vấn đề này.

Cùng ngày, Thứ trưởng Đỗ Hữu Hào và Thứ trưởng  Jaguaribe đã cùng ký Biên bản phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Brazil. Phiên họp lần thứ hai dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2011 tại Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục