Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga họp

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 12/12, Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đã tiến hành phiên họp thứ 21 tại Mátxcơva.

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 12/12, Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đã tiến hành phiên họp thứ 21 tại Mátxcơva.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Tiến sĩ, Viện sĩ Dmitry Pavlov, đồng Chủ tịch Ủy ban phối hợp về Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, Chủ tịch Phân ban Nga của Ban phối hợp, nêu rõ trong năm 2008, Ban Tổng giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để kỷ niệm thành công sự kiện 20 năm thành lập Trung tâm, tạo đà thúc đẩy hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới và thực hiện tốt đẹp "Chiến lược phát triển Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga đến năm 2020".

Lãnh đạo Việt Nam đã đánh giá cao sự đóng góp của Trung tâm thông qua quyết định trao tặng Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga Huân chương "Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, tặng thưởng 8 cán bộ Nga của Trung tâm Huân chương và Huy chương "Hữu nghị", 14 cán bộ Nga được trao Kỷ niệm chương "Trái tim Vàng" của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam cùng 47 cán bộ Việt Nam và Nga trong Trung tâm nhiệt đới được tặng Bằng khen danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học Nga.

Phiên họp đã thảo luận Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Trung tâm nhiệt đới về kết quả hoạt động khoa học-công nghệ năm 2008 và kế hoạch khoa học-công nghệ năm 2009, các hướng hoạt động về "Sinh thái nhiệt đới", "Độ bền nhiệt đới" và "Y sinh nhiệt đới", công tác đào tạo cán bộ khoa học và những vấn đề khác liên quan đến việc đẩy mạnh hoạt động của Ủy ban phối hợp cũng như Trung tâm nhiệt đới.

Trong khuôn khổ phiên họp, hai đồng Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Trịnh Quốc Khánh và V.X.Rumak đã ký phê duyệt văn bản "Quy trình quản lý kế hoạch, tổ chức thực hiện và nghiệm thu đánh giá đề tài khoa học của Trung tâm"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục