Ủy ban Tham vấn chung Ấn Độ - Myanmar họp lần đầu tiên

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin đã tổ chức cuộc họp lần đầu tiên của Ủy ban Tham vấn chung (JCC) giữa hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.
Ủy ban Tham vấn chung Ấn Độ - Myanmar họp lần đầu tiên ảnh 1Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin. (Nguồn: thehindubusinessline)

Theo Tân Hoa xã, ngày 16/7, tại thủ đô New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và người đồng cấp Myanmar Wunna Maung Lwin đã tổ chức cuộc họp lần đầu tiên của Ủy ban Tham vấn chung (JCC) giữa hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương.

Các quan chức Ấn Độ cho hay hai bên đã bày tỏ hài lòng về mối quan hệ song phương hiện nay và miêu tả quan hệ này đang ở một “giai đoạn mới” trong đó, hai nước tăng cường hợp tác song phương nhằm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển toàn diện.

Tại cuộc họp, hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng và ổn định trong khu vực.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh những cải cách chính trị và kinh tế của Myanmar, cùng sự chuyển đổi kinh tế và công nghệ nhanh chóng, đã giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục