Ủy ban về vấn đề Syria của AL họp khẩn vào 23/5

Ủy ban về vấn đề Syria của AL sẽ họp khẩn vào ngày 23/5 tới trước khi diễn ra hội nghị hòa bình quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tại đây.
Ngày 19/5, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Ahmed Ben-Hilli cho biết một ủy ban về vấn đề Syria của AL sẽ họp khẩn vào ngày 23/5 tới trước khi diễn ra hội nghị hòa bình quốc tế nhằm chấm dứt cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Ben-Hilli, ngoại trưởng các nước Algeria, Ai Cập, Iraq, Oman, Qatar và Sudan sẽ thảo luận sáng kiến của Nga-Mỹ về việc tổ chức một hội nghị nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria.

Arập Xêút và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cũng sẽ tham dự cuộc họp của AL "nhằm cập nhật những diễn biến ở Syria sau khi Nga-Mỹ đưa ra sáng kiến."

Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria dự kiến bao gồm cả lực lượng đối lập và các thành viên trong chính phủ nước này, song điều này có thể khó trở thành hiện thực do một số nhân vật thuộc phe đối lập từ chối coi Tổng thống Bashar al-Asssad là đối tác đàm phán.

Trong khi đó, tổ chức viện trợ Oxfam cảnh báo thời tiết nóng sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đối với hàng trăm nghìn người tị nạn Syria tại Jordan và Lebanon.

Oxfam cho biết số trường hợp mắc bệnh lây nhiễm như tiêu chảy và nhiễm trùng ngoài da đã tăng kỷ lục tại những khu định cư tạm thời của người tị nạn Syria cũng như trong cộng đồng dân cư nước chủ nhà.

Oxfam kêu gọi viện trợ khẩn cấp để cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và nơi ở cho người tị nạn.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, số lượng người tị nạn Syria tại Jordan có thể lên tới 1,2 triệu người vào cuối năm nay, trong khi ở Lebanon hiện có 400.000 người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục