Uy tín các chính đảng lớn tại Tây Ban Nha giảm sút

Kết quả thăm dò ý kiến cử tri Tây Ban Nha mới nhất cho thấy tín hiệu kém lạc quan đối với hai đảng lớn của nước này.
Uy tín các chính đảng lớn tại Tây Ban Nha giảm sút ảnh 1Thủ tướng Mariano Rajoy cầm đầu đảng PP. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng Năm tới, kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri mới nhất, được đăng tải ngày 6/4 trên tờ thời báo El Pais của Tây Ban Nha, đã phát đi tín hiệu kém lạc quan đối với hai đảng lớn của nước này, gồm đảng Nhân dân cầm quyền (PP) và đảng Xã hội đối lập (PSOE).
31,8% trong tổng số người được hỏi cho biết, họ sẽ bầu cho đảng PP do Thủ tướng Mariano Rajoy lãnh đạo nếu cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào thời điểm này. Con số này giảm 12,8% so với thời điểm PP giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2011.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dự kiến đối với đảng PSOE của Chủ tịch Alfredo Perez Rubalcaba là 32,3%, cao hơn so với mức 28,7% hồi tháng 11/2011. Tuy vậy, tỷ lệ này vẫn thấp hơn so với kết quả các cuộc thăm dò được thực hiện vào đầu năm nay.
Những thông tin kém khả quan đối với hai đảng lớn trên tiếp tục tạo thêm nhiều hy vọng cho đảng Liên minh cánh tả (Izquierda Unida). Khoảng 11,7% trong tổng số người được hỏi ủng hộ đảng này, dù tỷ lệ giảm 1,8% so với tháng Hai vừa qua. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng trung hữu Liên minh Dân chủ Tiến bộ (UPyD) chỉ là 6,8%.
Đa số cử tri Tây Ban Nha không còn tin tưởng vào khả năng Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy có thể đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng. Chỉ có 3% nhận định tốt về tình hình kinh tế nước mình, 7% cho rằng kinh tế ở mức "trung bình," trong khi có tới 90% nhận định đầy bi quan.
76% người được hỏi khẳng định, chính phủ hiện tại chưa thể vực dậy nền kinh tế theo cách hợp lý. Chỉ có 29% trông chờ ở triển vọng phục hồi kinh tế trong năm nay, 50% tin rằng tình hình kinh tế sẽ không thay đổi và 19% còn lại cho rằng mọi thứ sẽ còn trở nên bi đát hơn.
Chính phủ của Thủ tướng Mariano Rajoy đã nỗ lực cắt giảm thâm hụt ngân sách bằng cách tăng thuế, cắt giảm lương và hạn chế chi cho các ngành giáo dục và y tế, bất chấp sự phản đối gay gắt từ phía người dân.
Mặc dù các biện pháp này đã giúp kinh tế Tây Ban Nha phục hồi nhẹ vào giữa năm 2013, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chậm chạp, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao tới mức 26% trong bối cảnh nước này phải tiếp tục khắc phục hậu quả của tình trạng bong bóng bất động sản kéo dài trong suốt thập kỷ qua./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục