Uy tín của Cuba tại Mỹ Latinh ngày càng tăng

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn bình luận của báo chí Mỹ Latinh nêu rõ Cuba ngày càng củng cố được uy tín của mình trên trường quốc tế và điều này thể hiện qua các chuyến thăm chính thức lẫn nhau của các nhà lãnh đạo Cuba và nhiều nước trong khu vực.

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn bình luận của báo chí Mỹ Latinh nêu rõ Cuba ngày càng củng cố được uy tín của mình trên trường quốc tế và điều này thể hiện qua các chuyến thăm chính thức lẫn nhau của các nhà lãnh đạo Cuba và nhiều nước trong khu vực.

Cuối tháng 12/2008, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh và Caribe về Hội nhập và Phát triển (CALC) diễn ra tại Brazil, nguyên thủ nhiều quốc gia thông báo sẽ tới thăm Cuba vào đầu năm 2009.

Chủ tịch Cuba Raul Castro đã và đang có những ngày vô cùng bận rộn. Chỉ vẻn vẹn vài tuần vào dịp cuối năm 2008, ông Raul đã đón Tổng thống Brazil Lula da Silva, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga Dmitri Medvedev.

Sau đó, Chủ tịch Raul đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Venezuela và Brazil. 
 
Bước sang năm 2009, vừa chia tay Tổng thống Martin Torrijos, Chủ tịch Raul đã đón Tổng thống Ecuador Rafael Correa, tới thăm Cuba ngày 7/1, và ngay sau đó sẽ đón Tổng thống Argentina Cristina Fernandez. Vào tháng 2, Tổng thống Chile Michelle Bachelet cũng có chuyến công du Cuba.

Nhà phân tích Michael Shifter, thuộc Viện Đối thoại liên Mỹ, có trụ sở tại Washington, nhấn mạnh rằng thông qua các hoạt động ngoại giao nhộn nhịp này với Cuba, các nước Mỹ Latinh muốn gửi tới chính quyền của Tổng thống tân cử Mỹ Barack Obama một thông điệp, đó là Washington cần bãi bỏ cấm vận và thiết lập quan hệ kinh tế cũng như chính trị với La Habana. Theo ông, mối quan hệ giữa Washington và La Habana đang thu hút sự chú ý nhiều nhất trong khu vực.

Giám đốc Trung tâm Dân chủ châu Mỹ Sarah Stevens, tổ chức đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Nhà Trắng đối với khu vực Mỹ Latinh, cũng có chung quan điểm.
 
Bà nhận xét rằng tất cả những hoạt động ngoại giao dày đặc tại khu vực là một phần của chiến lược nhằm thuyết phục chính quyền của ông  Obamacó chính sách mới đối với Cuba.
 
Thực tế, tại hội nghị CALC vừa qua, các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh và Caribe đã hối thúc Tổng thống đắc cử  Obama bằng việc thông qua một tuyên bố đặc biệt lên án cuộc cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt chống Cuba.
 
Trong khi đó, nhiều nhà phân tích cho rằng với việc tới thăm La Habana, các tổng thống của khu vực muốn chứng tỏ họ không còn phụ thuộc vào Mỹ. Và, các nguyên thủ tới thăm Cuba đúng vào thời điểm La Habana đưa ra một thông điệp sẵn sàng đối thoại với Mỹ - một tuyên bố góp phần làm tăng uy tín của Cuba.

Chủ tịch Raul đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng gặp ông Obama, không cần người trung gian và trên cơ sở không áp đặt điều kiện. Theo các nhà phân tích, triển vọng diễn ra của cuộc gặp này dưới thời ông  Obama là rất lớn.

Tại lễ kỷ niệm 50 năm Cách mạng Cuba thành công, ngày 1/1 vừa qua, Chủ tịch Raul khẳng định Cuba hiện không còn đơn độc đương đầu với đế quốc Mỹ như những năm 60 của thế kỷ trước. Lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba đã kéo dài 50 năm và trải qua 10 đời tổng thống Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục