Uy tín Tổng thống Ai Cập Morsi tiếp tục tăng mạnh

Trong tổng số 1.665 người được hỏi trên toàn quốc, có tới 79% người dân Ai Cập bày tỏ hài lòng với đương kim Tổng thống Ai Cập.
Phóng viên TTXVN tại Cairo dẫn kết quả thăm dò dư luận mới công bố do Trung tâm nghiên cứu dư luận Ai Cập (Baseera) thực hiện, cho thấy uy tín của Tổng thống Mohamed Morsi tiếp tục tăng kể từ khi ông lên nắm quyền cuối tháng Sáu vừa qua.

[Tỷ lệ ủng hộ ông Morsi tăng sau 2 tháng cầm quyền]

Trong tổng số 1.665 người được hỏi trên toàn quốc, có tới 79% người dân Ai Cập bày tỏ hài lòng về kết quả làm việc của Tổng thống Mohamed Morsi sau 80 ngày lên nhậm chức. Chỉ có 13% tỏ ra thất vọng về vị Tổng thống Hồi giáo này, trong khi 8% không cho ý kiến. Số người ủng hộ tại các khu vực thành thị cao hơn nông thôn, với tỷ lệ tương ứng 80% và 78%.

Ông Morsi cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của nam giới (81%) hơn so với nữ giới (77%) và của những người lớn tuổi (83%) hơn so với ở những người trẻ tuổi (77%). Có tới 55% số người được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu bầu cho ông Morsi nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời gian tới.

Trước đó, Baseera công bố kết quả cuộc thăm dò được thực hiện cuối tháng Tám vừa qua cho thấy tỷ lệ người dân ủng hộ Tổng thống Morsi đã tăng lên 77% chỉ sau hai tháng ông nhậm chức.

Theo Baseera, một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tỷ lệ ủng hộ ông Morsi bao gồm quyết định thay thế nhiều lãnh đạo của Hội đồng Tối cao Lực lượng vũ trang (SCAF), vụ tấn công ngày 5/8 nhằm vào một trạm kiểm soát ở bán đảo Sinai và hành động chống khủng bố mạnh tay sau đó. Ngoài ra, chuyến công du nước ngoài của ông Morsi đến Trung Quốc và Iran cũng nhận được nhiều ý kiến tích cực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục