Uzbekistan ăn mừng chức vô địch châu Á của các cầu thủ U23

Đất nước Uzbekistan chào đón các cầu thủ U23 của họ như những người hùng sau chiến thắng 2-1 trước U23 Việt Nam để giành chức vô địch giải U23 châu Á.
Uzbekistan ăn mừng chức vô địch châu Á của các cầu thủ U23 ảnh 1Các cầu thủ U23 Uzbeksitan về nước sau chiến thắng. (Nguồn: gazeta.uz)

Giống như Việt Nam, đất nước Uzbekistan cũng đón các cầu thủ U23 của họ như những người hùng.

Sự kiện này được báo Gazeta.uz tường thuật như sau:​

Đêm 28 rạng sáng 29/1/2018 các cầu thủ U23 Uzbekistan về đến sân bay ở thủ đô Tashken. Chính phủ Uzbekistan đã đón đội tuyển với nghi thức trang trọng.​

Thủ tướng Uzbekistan cùng ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá ra tận sân bay đón các cầu thủ.

Bốn xe buýt 2 tầng được chuẩn bị sẵn sàng đón các nhà vô địch U23 châu Á từ sân bay về trung tâm thủ đô. Trên xe buýt treo băng rôn: Chúng tôi tự hào về các bạn!​

Uzbekistan ăn mừng chức vô địch châu Á của các cầu thủ U23 ảnh 2Xe đón U23 Uzbekistan. (Nguồn: gazeta.uz)

Tổng thống Uzbekistan ca ngợi chiến tích của các cầu thủ trẻ​

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Việt Nam Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirzieev đã chúc mừng các cầu thủ đội nhà với chiến tích lần đầu tiên Vô địch giải U23 châu Á.​

Trong thư chúc mừng ông Shavkat Mirzieev ca ngợi các cầu thủ U23 Uzbekistan là "những người con quả cảm", "những người hùng" của đất nước.​

"Đất nước và nhân dân tự hào về các bạn - những người con quả cảm, những anh hùng chân chính" - Tổng thống Uzbekistan viết trong thư.​

Tổng thống Ubekistan đánh giá cao chiến công của các cầu thủ U23, coi họ là tấm gương cho hàng triệu thanh niên của đất nước về tình yêu và cống hiến cho Tổ quốc, về lòng dũng cảm và khát khao chiến thắng.​

Nhà lãnh đạo chúc các cầu thủ có sức mạnh vô song để đạt được thành tích cao hơn nữa mang về vinh quang cho Tổ quốc và danh tiếng của Uzbekistan trên thế giới.​

U23 Uzbekistan diễu hành ăn mừng chiến thắng.

Chiến thắng vĩ đại của Uzbekistan​

Trước đó báo Gazeta.uz dẫn lời Huấn luyện viên trưởng đội Uzbekistan Ravshan Khaidarov nói rằng chiến thắng của họ trước Việt Nam trong trận chung kết vừa qua là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất đối với bóng đá Uzbekistan và đất nước này.​

"Hôm nay chúng tôi đã đi vào lịch sử, đây là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất đối với bóng đá Uzbekistan và đối với đất nước chúng tôi" - ông Ravshan Khaidarov nói.

Huấn luyện viên Ravshan Khaidarov coi chiến tích này là đặc biệt quan trọng đối với bóng đá Uzbekistan.

"Tôi nghĩ rằng chiến tích này đặc biệt quan trọng đối với tương lai. Đội bóng này (U23) sẽ là tương lai của đội tuyển quốc gia. Trong nhiều năm gần đây chúng tôi chưa đạt được chiến tích nào cả..." - huấn luyện viên Ravshan Khaidarov nhấn mạnh.

Theo Gazeta.uz, mỗi cầu thủ U23 Uzbekistan được tặng một chiếc xe Malibu màu trắng, 4 huấn luyện viên của đội mỗi người được nhận một chiếc Malibu màu đen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục