Uzbekistan mở cửa biên giới đón người chạy nạn

Uzbekistan đã mở cửa biên giới để đón khoảng 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa lánh nạn do các nhóm vũ trang xông vào đốt phá.
Tình hình an ninh tại Kyrgyzstan vẫn diễn biến hết sức căng thẳng bất chấp lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp được ban bố tại nhiều tỉnh trên cả nước, đặc biệt tại khu vực miền Nam, nơi đang diễn ra các cuộc xung đột sắc tộc đẫm máu.

Theo thống kê mới nhất, hiện đã có 113 người thiệt mạng và hơn 1.400 người bị thương trong các cuộc xung đột tại các tỉnh miền Nam.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn tin từ Bộ tình trạng khẩn cấp Uzbekistan cho biết, Uzbekistan đã phải mở cửa biên giới để đón những người chạy nạn từ miền Nam Kyrgyzstan.

Theo bộ trên, Uzbekistan đã ra lệnh mở cửa biên giới ngay trong đêm 13/6 sau khi có khoảng 80.000 người thiểu số Uzbekistan phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các nhóm vũ trang quá khích xông vào đốt phá các ngôi làng ở tỉnh Osh, miền Nam Kyrgyzstan và giết hại nhiều người dân.

Ngoài việc mở cửa biên giới, Uzbekistan còn cho lập các trại tị nạn ở một số khu vực để dành cho những người già, phụ nữ và trẻ em, trong đó có cả những người bị thương.

Hiện còn hàng trăm nghìn người thiểu số Uzbekistan sống trong cảnh thiếu lương thực vẫn mắc kẹt trong những ngôi làng tại tỉnh Osh, khu vực đang diễn ra các cuộc xung đột đẫm máu nhất giữa cộng đồng người Kyrgyzstan và người Uzbekistan.

Trước tình hình hết sức căng thẳng tại đất nước Trung Á này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc điện đàm với Tổng thống lâm thời Kyrgyzstan Roza Otunbayeva để thảo luận về giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Medvedev đã kêu gọi lập lại trật tự, chấm dứt càng sớm càng tốt các cuộc xung đột sắc tộc làm hàng nghìn người chết và bị thương, đồng thời cũng giải quyết ngay các vấn đề nhân đạo liên quan đến những người dân vô tội.

Theo kế hoạch, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (ODKB) sẽ nhóm họp trong ngày 14/6 để thảo luận về tình hình Kyrgyzstan. Đại diện Bishkek sẽ tham dự cuộc họp này.

Ngày 14/6, Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã chuyển thêm hàng cứu trợ nhân đạo gồm lương thực và thuốc men tới miền Nam nước này, nơi đang ngày càng có nhiều người bị chết, bị thương và mất nhà cửa.

Số hàng cứu trợ nhân đạo này đến từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Nga và nhiều nước khác. Các lực lượng đặc nhiệm Kyrgyzstan có vũ trang đã được tăng cường bảo vệ xung quanh sân bay Osh, nơi máy bay chở hàng cứu trợ hạ cánh.

Trong khi đó, theo tin từ Bắc Kinh, Chính phủ Trung Quốc ngày 14/6 cho biết sẽ điều một máy bay tới nước láng giềng Kyrgyzstan để đón các công dân Trung Quốc đang còn bị kẹt lại ở miền Nam Kyrgyzstan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục