Uzbekistan tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới

Khoảng 21 triệu cử tri Uzbekistan đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới cho quốc gia Trung Á từng thuộc Liên bang Xôviết trước kia.
Uzbekistan tiến hành bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới ảnh 1Tổng thống đương nhiệm Islam Karimov nhiều khả năng sẽ tái đắc cử. (Ảnh: AP)

Ngày 29/3, cử tri Uzbekistan đã bắt đầu tới các điểm bỏ phiếu để bầu chọn Tổng thống mới cho quốc gia Trung Á từng thuộc Liên bang Xôviết trước kia.

Ủy ban bầu cử trung ương Uzbekistan cho biết hơn 9.000 điểm bỏ phiếu trên khắp cả nước mở cửa đón cử tri từ 6 giờ địa phương (khoảng 8 giờ Hà Nội) cho đến 20 giờ địa phương (22 giờ Hà Nội).

Theo ủy ban này, khoảng 21 triệu cử tri đủ tư cách sẽ tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống mới tại tất cả 14 khu vực hành chính trên cả nước. Trong khi đó, Cơ quan di trú Liên bang Nga (FMS) cho biết 44 điểm bỏ phiếu cũng sẽ mở cửa trong ngày tại các văn phòng đại diện ngoại giao của Uzbekistan ở nước ngoài, bao gồm cả Nga - nơi hiện có ít nhất 2 triệu lao động Uzbekistan đang làm việc.

Cuộc chạy đua giành chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ 5 năm này gồm có sự tham gia của 4 ứng cử viên chủ chốt, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Islam Karimov.

Đương kim Tổng thống Karimov, 77 tuổi, người đã lãnh đạo Uzbekistan từ khi Liên Xô tan rã, tiếp tục là đại diện xứng đáng của đảng Dân chủ Tự do.

Một trong những đối thủ của ông Karimov là nghị sỹ Akmal Saidov, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Quốc gia, người từng ra tranh cử và chỉ giành được dưới 3% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007.

Ông Saidov là đại diện cho Đảng Phục hưng Dân tộc và từng là Đại sứ Uzbekistan tại Pháp và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Các ứng cử viên còn lại là Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhân dân Hotamjon Ketmonov và thủ lĩnh Đảng Dân chủ Xã hội Adolat (Công lý) Nariman Umarov.

Theo dự đoán của các nhà phân tích chính trị, ông Karimov nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái đắc cử vị trí người đứng đầu nhà nước Uzbekistan. Trong cuộc bầu cử tổng thống lần trước vào năm 2007, ông Karimov đã giành được gần 90% phiếu bầu.

Cuộc bầu cử sẽ diễn ra dưới sự giám sát của hơn 300 quan sát viên quốc tế đến từ 43 quốc gia khác nhau trên thế giới. Dự kiến, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) sẽ công bố bản đánh giá hoạt động bầu cử, một ngày sau cuộc bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục