Uzbekistan: Tổng thống tái đắc cử với đa số phiếu áp đảo

Đương kim Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 29/3 với hơn 90% số phiếu ủng hộ.
Uzbekistan: Tổng thống tái đắc cử với đa số phiếu áp đảo ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Thủ đô Tashkent. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với 90,39% số phiếu ủng hộ trong tổng số 91% số phiếu được kiểm, đương kim Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov, đại diện của đảng Dân chủ Tự do, đã tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 29/3.

Đây là kết quả chính thức ngày 30/3 của Ủy ban Bầu cử Trung ương Uzbekistan (CEC).

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Mirzo-Ulugbek Abdusalomov cho hay tỷ lệ phiếu ủng hộ ông Karimov tương đương với 17,2 triệu cử tri.

Trong khi đó, các đối thủ của ông Karimov chỉ giành được khoảng 10% số phiếu ủng hộ.

Với chiến thắng áp đảo này, ông Karimov sẽ tiếp tục lãnh đạo quốc gia Trung Á này thêm một nhiệm kỳ năm năm nữa.

Nhà lãnh đạo 77 tuổi này đã đảm nhiệm ba nhiệm kỳ tổng thống kể từ năm 1989.

Trong cương lĩnh tranh cử lần này, ông cam kết đảm bảo sự ổn định cho người dân và đất nước trong bối cảnh Afghanistan, quốc gia láng giềng với Uzbekistan, đang chìm trong bất ổn.

Trong cuộc bầu cử tổng thống trước đó vào năm 2007, ông Karimov cũng đã tái đắc cử với gần 90% số phiếu bầu.

Tham gia cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống Uzbekistan có bốn ứng cử viên chủ chốt.

Ngoài đương kim Tổng thống Karimov, còn có nghị sỹ Akmal Saidov, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Quốc gia, người từng ra tranh cử và chỉ giành được dưới 3% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007.

Ông Saidov là đại diện cho Đảng Phục hưng Dân tộc và từng là Đại sứ Uzbekistan tại Pháp và Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Các ứng cử viên còn lại là Chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân Hotamjon Ketmonov và thủ lĩnh đảng Dân chủ Xã hội Adolat (Công lý) Nariman Umarov./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục