Uzbekistan-Trung Quốc hợp tác duy trì sự ổn định khu vực

Thủ tướng Uzbekistan và người đồng cấp Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Uzbekistan-Trung Quốc hợp tác duy trì sự ổn định khu vực ảnh 1Thủ tướng Uzbekistan Shavkat Mirziyaev và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 29/11, tại cuộc hội đàm ở thủ đô Tashkent, Thủ tướng Uzbekistan Shavkat Mirziyaev và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh giữa hai nước nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Uzbekistan trong vấn đề hành pháp và quốc phòng, đồng thời sớm thiết lập một cơ chế an ninh cho các dự án hợp tác quan trọng. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi các nỗ lực chung nhằm chống lại "3 lực lượng xấu", là khủng bố, ly khai và cực đoan, để bảo vệ hòa bình, ổn định ở trong nước và khu vực.

Về phần mình, ông Mirziyaev khẳng định Trung Quốc là đối tác tin cậy của Uzbekistan, đồng thời cho biết Tashkent muốn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực năng lượng, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và trao đổi văn hóa.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng và văn hóa.

Thủ tướng Trung Quốc tới thủ đô Tashkent tham dự Hội nghị thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 12, dự kiến diễn ra vào cuối ngày 29/11.

Kể từ năm 2002, Trung Quốc đã đầu tư hơn 6 tỷ USD vào nền kinh tế của Uzbekistan. Năm 2012, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 3,4 tỷ USD. Một trong những ưu tiên của hai nước là nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD vào năm 2017./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục