SLNA-Đông Á Thanh Hóa 0-0: Derby Bắc miền Trung kết thúc tẻ nhạt

Chiều 7/8, trên sân vận động Vinh, trong khuôn khổ vòng 11, giải bóng đá vô địch quốc gia Night Wolf V-League 2022, Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa trước Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 0-0.
SLNA-Đông Á Thanh Hóa 0-0: Derby Bắc miền Trung kết thúc tẻ nhạt ảnh 1Pha tranh chấp của cầu thủ hai đội. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 7/8, trên sân vận động Vinh, Sông Lam Nghệ An đã có trận hòa trước Đông Á Thanh Hóa với tỷ số 0-0.

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ vòng 11, Giải bóng đá vô địch quốc gia (V-League 2022).

Bước vào cuộc đối đầu này, Sông Lam Nghệ An gặp tổn thất lớn về lực lượng khi hậu vệ Hoàng Văn Khánh bị chấn thương, tiền đạo Olaha bị treo giò hai trận sau khi nhận thẻ đỏ trong trận gặp Hà Nội FC. Song, với đội hình có chiều sâu, Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng vẫn dựa vào Phan Văn Đức, Oseni trên hàng công và vai trò thủ lĩnh của Quế Ngọc Hải ở hàng thủ để quyết tâm có được 3 điểm trên sân nhà.

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh vừa có chiến thắng cực quan trọng trên sân nhà trước Viettel ở vòng đấu trước. Việc có 3 điểm trước ứng viên mạnh như Viettel giúp tinh thần của thầy trò huấn luyện Petrovic đang lên rất cao. Điều này càng giúp đội khách Đông Á Thanh Hóa hưng phấn, tự tin có điểm trong trận làm khách trên sân Vinh.

Sau tiếng còi khai cuộc, dù thi đấu trên sân khách, song Đông Á Thanh Hóa nhập cuộc đầy tự tin và chủ động gây sức ép về khung thành đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Nhiều tình huống nguy hiểm được đội khách tạo ra nhưng các tiền đạo đội khách đều không tận dụng tốt để ghi bàn thắng mở tỷ số.

Trong đó, cơ hội rõ nét nhất là ở phút thứ 42, từ một tình huống tấn công trung lộ, tiền đạo Văn Thắng đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Văn Hoàng, song sự xuất sắc của thủ môn Văn Hoàng đã cứu cho Sông Lam Nghệ An thoát khỏi bàn thua.

[Vòng 11 V-League 2022: Tâm điểm derby miền Trung SLNA-Thanh Hóa]

Trong khi đó, sau khoảng 25 phút đầu tiên thi đấu lép vế và chơi khá bế tắc, Sông Lam Nghệ An đã dần lấy lại được thế trận và đáp trả bằng những pha phản công có nét.

Với sự cơ động của Phan Văn Đức, điểm đến của những tình huống tấn công bên Sông Lam Nghệ An đều tập trung vào tiền đạo Oseni. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu thiếu hiệu quả, tiền đạo Oseni của Sông Lam Nghệ An đã không thể hiện được nhiều. Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Bước sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu được hai đội đẩy lên cao hơn nhằm để tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Tuy nhiên, tình huống nguy hiểm mà cả hai đội tạo ra là không nhiều, thay vào đó là các pha tranh chấp bóng và va chạm của cầu thủ hai đội ở khu vực giữa sân.

Khác với các trận đấu ở vòng trước, sự thiếu vắng tiền đạo Olaha khiến Sông Lam Nghệ An thi đấu khá bế tắc ở các phương án tấn công. Phút thứ 75 trận đấu, tiền đạo Văn Đức đã phải rời sân do chấn thương, thay vào đó là tiền đạo trẻ Nam Hải. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng không khiến hàng công Sông Lam Nghệ An thi đấu hiệu quả hơn.

Về cuối trận, các tình huống lên bóng ăn miếng, trả miếng được hai đội liên tiếp tạo ra. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Như vậy, sau 11 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An đã có được 17 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 bảng xếp hạng, trong khi Đông Á Thanh Hóa có được 12 điểm và xếp ở vị trí thứ 8. Tại vòng 12 giải V-League 2022, Sông Lam Nghệ An sẽ làm khách trên sân Nam Định vào ngày 13/8; Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà vào ngày 12/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục