Va chạm tàu trên biển Bạch Long Vĩ: 2 ngư dân mất tích

Va chạm tàu trên biển Bạch Long Vĩ: Chìm tàu, 2 ngư dân mất tích

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích sau vụ va chạm tàu giữa tàu vận tải và tài đánh cá trên biển Bạch Long Vĩ (Hải Phòng).
Va chạm tàu trên biển Bạch Long Vĩ: Chìm tàu, 2 ngư dân mất tích ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Hồi 2 giờ sáng 23/9, tại khu vực biển cách đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 7 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu vận tải vỏ sắt HD 1858 trọng tải 1.225 tấn đã va chạm với tàu đánh cá vỏ gỗ BĐ 40714TS có trọng tải 20 tấn do ông Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1973, ở Mỹ Thành, Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng. Khi đó, có 12 ngư dân trên tàu BĐ 40714TS.

Vụ va chạm đã khiến tàu BĐ 40714TS bị chìm, các ngư dân trôi dạt trên biển.

Ủy ban Nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ và Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ đã huy động tàu của đơn vị và trưng dụng 8 tàu thuyền hoạt động trong khu vực tàu bị nạn để tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và đã cứu được 10 ngư dân.

Các ngư dân được cứu sau đó đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa huyện đảo Bạch Long Vĩ để chăm sóc sức khỏe. Lãnh đạo huyện Bạch Long Vĩ đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai ngư dân bị mất tích là ông Trần Văn Xuyên, sinh năm 1952 và anh Hoàng Văn Hân, sinh năm 1976, cùng ở Quảng Nham, Quảng Xương (Thanh Hóa) và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục