Va chạm với xe buýt, 3 người trên xe máy thương vong

Va chạm với xe buýt ngược chiều, 3 người trên xe máy thương vong

Vụ va chạm xảy ra Km18 trên quốc lộ 4D, hướng Sa Pa-Lào Cai khiến một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương nặng.
Va chạm với xe buýt ngược chiều, 3 người trên xe máy thương vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hưng Thịnh/TTXVN)

Má A Sùng (sinh năm 1995), điều khiển xe máy chở hai người phía sau là bà Giàng Thị Sung (sinh năm 1962) và em Má Thị Chư (sinh năm 1997) lưu thông trên quốc lộ 4D, hướng Sa Pa-Lào Cai đến Km18 thì va chạm với xe buýt ngược chiều.

Cú va chạm khiến bà Giàng Thị Sung, ngồi sau cùng văng mạnh xuống đường và tử vong tại chỗ, còn Má A Sùng (người điều khiển phương tiện) và Má Thị Chư ngồi giữa bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 21/4, tại Km 18, Quốc lộ 4D, cách thành phố Lào Cai 17km đoạn chạy qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát. Cả ba nạn nhân đều trú tại thôn Má Tra, xã Sa Pả, huyện Sa Pa. Ôtô buýt biển kiểm soát 25B-004.59 của Công ty Hà Sơn do Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1966) điều khiển.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra tai nạn trời sáng rõ, không sương mờ. Tuy nhiên đây là đoạn đường dốc và có nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Nếu người điều khiển phương tiện đi với tốc độ cao, thiếu quan sát rất dễ xảy ra tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục