Va chạm với xe đầu kéo, chánh văn phòng huyện tử vong tại chỗ

Va chạm với xe đầu kéo, một chánh văn phòng huyện tử vong tại chỗ

Do chạy với tốc độ cao nên khi tránh xe khách, tài xế xe đầu kéo đã không kịp phản xạ, đánh lái về bên phải và va thẳng phần đầu xe vào xe máy làm Chánh văn phòng huyện Đồng Phú, Bình Phước, tử vong.
Va chạm với xe đầu kéo, một chánh văn phòng huyện tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Khoảng 23 giờ ngày 8/4, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua địa bàn ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 93C-064.54 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Đồng Xoài (Bình Phước).

Khi đến đoạn trước cổng Ủy ban Nhân dân xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, bất ngờ một chiếc xe khách 52 chỗ lưu thông cùng chiều vượt lên phía trước xe đầu kéo.

Do chạy với tốc độ khá cao nên tài xế xe đầu kéo đã không kịp phản xạ, đánh lái về bên phải và va thẳng phần đầu xe vào xe máy mang biển kiểm soát 93M1-134.79, do anh Nguyễn Mạnh Hùng, 41 tuổi, hiện là Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, điều khiển.

Cú va chạm quá mạnh khiến anh Hùng tử vong tại chỗ, chiếc xe máy cũng bị dập nát.

Ngay sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo và phụ xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục