VA ra mắt vé hạng thương gia Hà Nội - Huế

Từ đầu tháng 6/2009, Vietnam Airlines(VA) chính thức đưa vào khai thác dịch vụ hạng thương gia trên đường bay giữa Hà Nội - Huế với hai mức giá 1.800.000 đồng và 2.200.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế VAT), tùy thuộc vào thời điểm mua vé của hành khách.

Từ đầu tháng 6/2009, Vietnam Airlines(VA) chính thức đưa vào khai thác dịch vụ hạng thương gia trên đường bay giữa Hà Nội - Huế với hai mức giá 1.800.000 đồng và 2.200.000 đồng/chiều (đã bao gồm thuế VAT), tùy thuộc vào thời điểm mua vé của hành khách.
 
Vietnam Airlines cũng đang dự kiến mở rộng việc khai thác dịch vụ hạng thương gia trên các đường bay đi và đến Hải Phòng, Vinh, Buôn Ma Thuột và Quy Nhơn trong năm 2009.
 
Để đối phó với ảnh hưởng xấu của khủng hoảng kinh tế tới thị trường vận tải hàng không, Vietnam Airlines chủ trương không cắt giảm quy mô sản xuất; hợp lý hóa đường bay để tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu; nghiên cứu tình hình biến động của thị trường hàng không để linh hoạt điều chỉnh đường bay; tăng cường phân tích hiệu quả từng đường bay để đưa ra những loại hình dịch vụ phù hợp.
 
Vietnam Airlines hiện khai thác 22 đường bay nội địa và 38 đuờng bay quốc tế. Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ phấn đấu khai thác đạt 16 triệu hành khách, có 104 máy bay vào năm 2015./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục