Vạch mặt kẻ cướp bị truy nã đội lốt làm thợ may

Đang trốn lệnh truy nã của Công an Khánh Hòa, Quý dạt về Hà Nội, xin làm ở tiệm may. Lợi dụng sơ hở, y dùng dao cướp tài sản của chủ.
Đang bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc về tội “Cướp tài sản”, Quý dạt ra Bắc, dùng tên giả để xin việc ở tiệm may. Lợi dụng thời điểm vắng khách, Quý dùng dao khống chế, trói bà chủ rồi cướp vàng cùng điện thoại di động.

Công an quận Hoàng Mai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý (Sinh năm 1993, ở Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa) để điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Quý là đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã toàn quốc về tội “Cướp tài sản.” Để trốn nã, Quý dạt ra Hà Nội, sống lang thang.

Sẵn có tay nghề vì trước kia từng học ngành thiết kế thời trang, Quý xin vào làm tại cửa hàng may của chị Nguyễn Thị Thu Hà (Sinh năm 1983, ở đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ.)

Sáng 15/1, khi chỉ có chị Hà và cô con gái 1 tuổi ở nhà, Quý dùng dao gọt hoa quả khống chế, trói chị Hà rồi cướp đi 2 nhẫn vàng, 2 điện thoại di động cùng số tiền khoảng 300.000 VND rồi tẩu thoát.

Sự việc sau đó đã được báo lên công an quận Hoàng Mai. Tại cơ quan điều tra, chị Hà đưa ra một bản chứng minh thư phô tô mang tên Trần Trường Giang (Sinh năm 1990, trú ở Trí Phú, Thới Bình, Cà Mau). Qua xác minh, cảnh sát xác định, đây là bản photo chứng minh thư giả của Quý dùng để xin việc.

Khẩn trương truy xét, các trinh sát phát hiện 1 đối tượng trùng khớp với mô tả của nạn nhân thuê phòng trọ ở ghép vài ngày nhưng đã chuyển đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/1, khi Quý vừa xuất hiện tại khu vực bến xe Bắc-Huế (thành phố Huế), các trinh sát Đội Điều tra hình sự - Công an quận Hoàng Mai đã ập tới, tóm gọn.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận trên đường bỏ trốn đã bán 2 chiếc nhẫn tại khu vực Đồng Văn được hơn 2 triệu đồng.

Tại buổi khen thưởng 10 cá nhân và 2 tập thể có thành tích trong chuyên án trên, Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc công an Hà Nội nhấn mạnh từ nay đến Tết Nguyên đán tình hình tội phạm còn phức tạp. Tội phạm gây án chiếm 70% là người lang thang, đến từ các tỉnh ngoài. Ông yêu cầu công an quận Hoàng Mai sớm tập hợp các thủ đoạn mới nhất của bọn trộm cắp tài sản, cướp để tuyên truyền xuống từng phường để người dân cảnh giác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục