Vải thiều Lục Ngạn mất mùa, giá tăng gấp đôi

Mặc dù mất mùa nhưng giá vải thiều của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bình quân cả vụ này ước đạt từ 8.000 - 8.500 đồng/kg, gấp hơn 2 lần năm ngoái.

Theo ông Chu Văn Báo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, mặc dù mất mùa nhưng giá vải thiều của huyện bình quân cả vụ này ước đạt từ 8.000 - 8.500 đồng/kg, gấp hơn 2 lần năm ngoái.

Đến thời điểm này, huyện Lục Ngạn đã thu hoạch được khoảng 45.000 tấn vải thiều trong tổng sản lượng ước khoảng 50.000 tấn của năm nay. Do được giá và dễ bán nên gần 85% sản lượng vải thiều đã được tiêu thụ tươi, số còn lại sấy khô. Khoảng 50% sản lượng vải tươi xuất khẩu, chủ yếu đi thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu thuộc các tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh, còn lại tiêu thụ trong nước.

Diện tích vải thiều an toàn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAB của huyện năm nay lên tới 2.500ha, tăng 700ha. Từ đầu vụ thu hoạch cho đến nay, giá vải thiều an toàn thường trên dưới 10.000 đồng/kg. Diện tích trồng vải thiều an toàn đã mở rộng ra 12 xã, thị trấn. Với diện tích vải này, huyện đã trích kinh phí 50 triệu đồng tổ chức tập huấn 2 lần (vào đầu vụ vải và khi chuẩn bị thu hoạch ) cho các hộ về quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAB, đảm bảo có sản phẩm an toàn.

Để hỗ trợ việc tiêu thụ vải thiều thuận lợi, huyện đã chi 300 triệu đồng xúc tiến thương mại, quảng cáo, cung cấp bao bì có chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều rộng rãi trên thị trường.

Năm nay, diện tích vải thiều của huyện Lục Ngạn là 18.500ha, giảm gần 600ha so với năm ngoái. Diện tích giảm này chủ yếu là ở những vùng cao, khó khăn nước tưới, năng suất và chất lượng vải kém đã chuyển sang trồng cây kinh tế khác.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 6 năm 2008 và nhiệt độ trong tháng 2 năm nay (là tháng vải thiều ra hoa và đậu quả) ở địa bàn huyện tăng cao nhất kể từ năm 1927 đến nay nên nhiều diện tích vải của nhiều hộ dân chỉ phát lộc, không có hoa hoặc không đậu được quả; trong đó, khoảng 30% tổng diện tích vải của huyện hầu như mất trắng.

Hiện nay, tại thị trường thị trấn huyện lỵ Chũ và phố Kim, xã Phượng Sơn, giá vải thiều thấp nhất từ 6.000 - 8.000 đồng/kg, loại vải thiều đẹp từ 10.000 - 11.000 đồng/kg và giá vải đang có xu hướng tăng. Còn khoảng gần 10 ngày nữa, vải thiều ở Lục Ngạn sẽ thu hoạch xong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục