Vai trò chính trị gia tăng của các cử tri Mỹ gốc Ukraine năm 2020

Phần lớn trong số 1-1,5 triệu người Mỹ gốc Ukraine sống ở California và New York, nhưng hơn 100.000 người hiện cư trú ở bang chiến trường Pennsylvania, nơi ông Trump đã giành chiến thắng hồi năm 2016.
Vai trò chính trị gia tăng của các cử tri Mỹ gốc Ukraine năm 2020 ảnh 1(Nguồn: thehill.com)

Theo trang mạng thehill.com, những người Mỹ gốc Ukraine - những người đang chứng kiến Tổng thống Donald Trump và các nghị sỹ đảng Cộng hòa nhiều lần lên án cố hương của họ là trung tâm tham nhũng - có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020.

Vốn là những người có học vấn cao và tham gia vào chính trị, những người Mỹ gốc Ukraine chiếm số lượng lớn tại các “bang chiến trường.”

Phần lớn trong số 1-1,5 triệu người Mỹ gốc Ukraine sống ở California và New York, nhưng hơn 100.000 người hiện cư trú ở bang chiến trường Pennsylvania - nơi ông Trump đã giành chiến thắng hồi năm 2016 với chênh lệch chưa đầy 45.000 phiếu. Hiện 64.000 người gốc Ukraine đang sinh sống tại Florida.

Rất nhiều trong số các công dân Mỹ gốc Ukraine đó đã nhận thấy cơ hội để nâng cao nhận thức của mọi người về quê hương Ukraine của họ, nhưng lại cảm thấy “đau lòng” trước những lời công kích nhằm vào Ukraine vốn là tâm điểm trong vở kịch “luận tội” tại Quốc hội.

[Cử tri Mỹ: Phương tiện truyền thông đang chống lại Tổng thống Trump]

Andrij Dobriansky, người phát ngôn của Ủy ban Quốc hội Ukraine của Mỹ (UCCA) - tổ chức vận động chính trị lớn nhất của người Mỹ gốc Ukraine, nói: “Tôi cho rằng mọi người có thể lo ngại nếu điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ Mỹ và Ukraine.”

Ngoài những lời phàn nàn về nạn tham nhũng, ông Trump đã công kích một anh hùng chiến tranh trong cộng đồng người Mỹ gốc Ukraine trong khi lặp lại những cáo buộc cho rằng Ukraine đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Tuy nhiên, phần quan trọng trong vở kịch luận tội đó là việc trì hoãn viện trợ an ninh cho Ukraine trong lúc ông Trump tìm cách yêu cầu các nhà lãnh đạo của quốc gia này điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Ông Trump và các nghị sỹ đảng Cộng hòa cũng công kích Trung tá Alexander Vindman, một sỹ quan gốc Ukraine từng được tặng huy chương trong thời kỳ chiến đấu tại Iraq và là người nhập cư vào Mỹ từ khi mới chỉ là đứa trẻ “chập chững biết đi.”

Ông Vindman, Giám đốc văn phòng các Vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia, tháng trước đã điều trần trước Hạ viện và nói rằng việc Tổng thống Trump yêu cầu chính phủ nước ngoài điều tra đối thủ chính trị trong nước là điều “không thích hợp.”

Tổng thống, đảng Cộng hòa và truyền thông cánh hữu đã tìm cách làm xói mòn sự tín nhiệm của ông Vindman với việc nghi ngờ lòng trung thành “2 mặt” của ông với Ukraine.

Các cuộc phỏng vấn với những người hoạt động chính trị tích cực trong cộng đồng người Mỹ gốc Ukraine cho thấy những tiếng nói ủng hộ ông Trump mạnh mẽ đã trở nên yên ắng trong lúc quy trình điều tra luận tội diễn ra.

Các thành viên trong cộng đồng cho biết người dân không lên án mạnh mẽ tổng thống, nhưng họ cũng không sẵn sàng bảo vệ ông.

Một động thái thổi bùng thái độ của người dân là Tổng thống Trump đang tuyên truyền về âm mưu sai lệch đó là chính phủ Ukraine - chứ không phải Nga - tấn công máy chủ của Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ hồi năm 2016.

Nhiều người cũng không hài lòng về các cuộc điện đàm của ông Trump mời Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Mỹ và thái độ ủng hộ nói chung của ông đối với cựu điệp viên KGB.

Những người Mỹ gốc Ukraine không phải là các cử tri nền tảng ủng hộ Tổng thống Trump. Theo Oleh Wolowyna, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhân khẩu học và Kinh tế-Xã hội của người Ukraine tại Mỹ thuộc tổ chức Khoa học Xã hội Shevchenko, mặc dù nhìn chung những người Mỹ gốc Ukraine khá cao tuổi - hơn 60% trên 45 tuổi - nhưng họ vượt trội hơn những người dân Mỹ khác về nền tảng giáo dục, thu nhập và sở hữu nhà.

Ông Wolowyna nói: “Nếu xét đến tất cả các chỉ số, những người gốc Ukraine vượt trội hơn những người dân Mỹ nói chung, đặc biệt về giáo dục, đó là sự khác biệt lớn nhất và một điều thú vị đó là phụ nữ thậm chí còn giỏi hơn đàn ông.”

Tuy nhiên, nhiều người được lôi kéo bỏ phiếu cho ông Trump hồi năm 2016 để phản đối đảng Dân chủ vốn bị xem là có xu hướng quá thiên tả.

Một nền kinh tế mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp và rút lại các quy định liên bang là các chính sách trong nước tiếp tục lôi kéo cộng đồng này. Wolowyna nói: “Họ không tin vào sự trợ cấp.”

Việc đảng Dân chủ không thể xác định các vấn đề chính sách đối ngoại rõ ràng có thể bỏ lỡ cơ hội để lôi kéo nền tảng cử tri không chỉ những người Mỹ gốc Ukraine, mà còn một loạt những người Mỹ nhập cư từ Đông Âu.

Ông Dobriansky, người phát ngôn của UCCA, cho rằng chính sách đối ngoại gần như vắng bóng trong hầu hết các cuộc tranh luận của đảng Dân chủ và các nghị sỹ Cộng hòa có thể không nhắc tới Ukraine để tránh thảo luận về vụ luận tội.

Ông Dobriansky nói: “Tôi lo sợ Ukraine đang bị lãng quên trong cương lĩnh của đảng. Với các tuyên bố công khai của tổng thống, chúng tôi lo ngại rằng ông có thể phủ nhận việc đưa Ukraine vào cương lĩnh tranh cử của đảng Cộng hòa”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục