Vai trò của các tổ chức trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Indonesia

Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Vai trò của các tổ chức khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Indonesia.”
Vai trò của các tổ chức trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Indonesia ảnh 1

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Vai trò của các tổ chức khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Indonesia.”

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Ibnu Hadi cho biết tọa đàm nhằm đánh giá toàn diện mối quan hệ giữa Việt Nam-Indonesia, những thách thức mà cả hai nước phải đối mặt do sự thay đổi cả về chính trị và kinh tế ở khu vực châu Á Thái Bình Dương; đồng thời làm rõ vai trò của các tổ chức khu vực trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh năm 2017 có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Việt Nam mà cả khu vực. Năm 2017 kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN đồng thời Việt Nam thể hiện thành công vai trò chủ nhà Năm APEC 2017. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia từ ngày 22-24/8 đã làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

[Việt Nam và Indonesia thúc đẩy hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn]

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận về những cơ hội, thách thức mà hai nước đang phải đối mặt từ đó đề ra những biện pháp giúp Việt Nam và Indonesia phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay đồng thời củng cố, duy trì mối quan hệ giữa hai nước.

Những năm gần đây, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đã có những bước phát triển đáng khích lệ. Kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng từ 4,6 tỷ USD trong năm 2012 lên 5,6 tỷ USD trong năm 2016 với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 5%/năm. Hai bên phấn đấu đạt mốc 10 tỷ USD vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục