Vai trò của xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới

Các ý kiến đều khẳng định hậu phương quân đội có mối quan hệ chặt chẽ với hậu phương quốc gia, hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ nên có vai trò đặc biệt quan trọng.
Vai trò của xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới ảnh 1Quang cảnh buổi hội thảo. (Ảnh: Ông Quốc Chính/TTXVN phát)

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương, Ban chủ nhiệm đề tài độc lập cấp Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng hậu phương quân đội trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn."

Nhiều tham luận đã đề cập và làm rõ những vấn đề cụ thể về lý luận khái niệm về hậu phương quân đội; các mối quan hệ cơ bản của hậu phương quân đội; yếu tố vật chất, tinh thần của hậu phương quân đội; các yếu tố về dân cư, xã hội; các yếu tố về quân sự, quốc phòng của hậu phương, quân đội.

Tại hội thảo, các ý kiến đều khẳng định, hậu phương quân đội có mối quan hệ chặt chẽ với hậu phương quốc gia, hậu phương chiến lược, khu vực phòng thủ nên có vai trò đặc biệt quan trọng. Hậu phương quân đội cũng là chỗ dựa tinh thần, vật chất để xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại. Hậu phương quân đội không chỉ phục vụ nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc mà còn trực tiếp xây dựng xã hội mới.

Trong tình hình mới, nhiều vấn đề cơ bản về quân sự, quốc phòng, chiến tranh và quân đội đã và đang có sự biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc. Trước yêu cầu đánh thắng chiến tranh xâm lược có sử dụng vũ khí công nghệ cao, bảo vệ độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển đảo và chế độ xã hội, vai trò của hậu phương quân đội càng trở nên quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu của quân đội trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Mai Quang Phấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đánh giá cao chất lượng các bài tham luận có nội dung khá phong phú và có chiều sâu, nêu bật được những vấn đề đang đặt ra trong xây dựng hậu phương quân đội; đề tài đã gắn lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp về xây dựng hậu phương, quân đội trong tình hình mới.

Trung tướng giao cho cơ quan chủ trì và Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp tục nghiên cứu làm rõ những vấn đề đặt ra, làm cơ sở đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, giải pháp khả thi, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục