Vai trò tích cực của phụ nữ trong sự phát triển của ASEAN

Ban chấp hành Hội phụ nữ ASEAN đã đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển chung của Hiệp hội và góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong khu vực.
Vai trò tích cực của phụ nữ trong sự phát triển của ASEAN ảnh 1 Lễ ra mắt Ban chấp hành Hội phụ nữ ASEAN nhiệm kỳ 2015-2016. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)

Ngày 4/3, tại trụ sở Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) ở thủ đô Jakarta đã diễn ra lễ ra mắt Ban chấp hành Hội phụ nữ ASEAN (AWC) nhiệm kỳ 2015-2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho rằng sự kiện này rất có ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần và chúc mừng toàn thể các đại biểu nữ nhân dịp này.

Tổng Thư ký Lê Lương Minh đã đánh giá cao những hoạt động thiết thực của AWC trong thời gian qua, đóng góp tích cực cho tiến trình phát triển chung của Hiệp hội và góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong khu vực.

Bà Sabqai Win, phu nhân Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Myanmar tại ASEAN, Chủ tịch AWC nhiệm kỳ 2014-2015 phát biểu điểm lại những kết quả hoạt động tích cực của AWC trong năm qua, trong đó có các hoạt động nhân đạo, thúc đẩy giao lưu văn hóa; tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa người dân nói chung cũng như giữa phụ nữ ASEAN nói riêng, hỗ trợ hoạt động đối ngoại của ASEAN, tăng cường và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và phụ nữ các nước thành viên.

Được trao chức Chủ tịch AWC nhiệm kỳ 2015-2016, bà Ugi Pramono, phu nhân Đại sứ Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Indonesia tại ASEAN, đã cam kết thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thiết thực và ý nghĩa của AWC với những chương trình hành động mới, hình thức đa dạng hơn, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa vai trò của phụ nữ trong tiến trình phát triển ASEAN, hội nhập khu vực và xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Ban chấp hành Hội phụ nữ ASEAN gồm các nữ Đại sứ, phu nhân của các Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực các nước thành viên ASEAN tại Jakarta và các nữ cán bộ ngoại giao ASEAN tại Indonesia.

AWC được thành lập ngày 8/8/1975 là một tổ chức xã hội gồm các phu nhân và cán bộ ngoại giao nữ của 10 nước thành viên ASEAN tại Jakarta, với mục đích tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết khu vực và thúc đẩy hợp tác giữa các nước thành viên thông qua các chương trình, hoạt động xã hội, văn hóa phong phú, đa dạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục